Khẩn trương dọn dẹp, khôi phục cảnh quan sau bão

.

ĐNO - Bão số 4 (Noru) khiến hàng trăm cây xanh ngã đổ, cát và rác dạt vào một số tuyến đường ven biển. Các lực lượng chức năng đang phối hợp khẩn trương dọn dẹp, sớm khôi phục bãi biển sạch đẹp để sẵn sàng đón khách du lịch. 

Video: VĂN HOÀNG

Ghi nhận trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa… từ ngày 28-9 đến nay, công tác dọn dẹp, khắc phục do bão số 4 gây ra vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện.

Nhiều phương tiện cơ giới như xe ben, máy xúc được các đơn vị huy động để nhanh chóng dọn dẹp, khôi phục cảnh quan.

Ông Hồ Công Danh, Quản lý tổ xử lý môi trường đô thị, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, sau khi bão tan, công ty đã huy động toàn bộ công nhân khẩn trương ra quân tổng dọn vệ sinh. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng vệ sinh môi trường đã xử lý, thu gom rác thải nhằm trả lại hiện trạng một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Đối với lượng lớn cát biển bị tấp trên các tuyến đường, các lực lượng đang cố gắng hoàn thành các phần việc.

“Bên cạnh công nhân của công ty, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng tổ chức ra quân, hỗ trợ cho công ty vệ sinh môi trường sau bão để mau chóng khôi phục hiện trạng sạch đẹp cho thành phố”, ông Danh chia sẻ. 

Trung tá Nguyễn Thành Vinh, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Pháo phòng không 224 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - không quân) cho hay, cơn bão số 4 vừa qua, trung đoàn đã triển khai lực lượng tham gia giúp dân ứng phó và khắc phục sau bão. Từ hôm qua, đơn vị đã triển khai dọn dẹp ở các trường học trên địa bàn để học sinh có thể đi học trở lại.

Trong ngày 29-9, đơn vị đã huy động hơn 100 người tham gia dọn dẹp ở các khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và tuyến đường Võ Nguyên Giáp. 

Theo Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Phan Minh Hải, ban đang phối hợp các lực lượng quân đội, địa phương… tổ chức ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành... Từ nay đến đầu tuần sau, Ban quản lý sẽ nỗ lực khôi phục lại hiện trạng bờ biển xanh sạch đẹp cho thành phố, tiếp tục đón du khách đến với Đà Nẵng.

Trong khi đó, ông Lê Huy Hoàng, Phó phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết, sau bão, lượng cây xanh ngã đổ nhiều, đơn vị đã huy động 100% quân số với khoảng 650 công nhân để khắc phục thiệt hại.

Hiện tại, công nhân đang tiến hành rà soát thống kê số lượng cây xanh ngã đổ; đồng thời, khẩn trương khôi phục lại cảnh quan cây xanh. Đối với những cây bị thiệt hại nhẹ, công nhân sẽ tiến hành chằng chống tại chỗ. Những cây xanh bị ngã đổ, bật gốc được đưa về công ty và tiến hành phân loại để giăm, cứu sống.

Công nhân của Xí nghiệp Môi trường Sông biển đang dọn dẹp tại bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Xí nghiệp Môi trường Sông biển đang dọn vệ sinh tại bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trong sáng 29-9, công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Noru vẫn đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Ảnh: VĂN HOÀNG
Trong sáng 29-9, công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 4 được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lực lượng Xí nghiệp Quản lý đường, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đang dọn dẹp tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Xí nghiệp Quản lý đường, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng đang dọn vệ sinh trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - không quân tham gia dọn dẹp trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn trong sáng 29-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Pháo phòng không 224, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - không quân dọn dẹp trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều phương tiện xe cơ giới được các đơn vị huy động để khẩn trương dọn dẹp, khôi phục hiện trạng các tuyến đường ven biển. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhiều phương tiện xe cơ giới được các đơn vị huy động để khôi phục hiện trạng các tuyến đường ven biển. Ảnh: VĂN HOÀNG
Lượng lớn cát biển và cây ngã đổ, lá cây... đang được các lực lượng khẩn trương dọn dẹp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Cây ngã đổ do bão được các lực lượng dọn dẹp. Ảnh: VĂN HOÀNG
Một phương tiện được huy động xử lý cát biển tại Công viên Biển Đông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phương tiện cơ giới được huy động xử lý cát biển tại Công viên Biển Đông. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 224 hỗ trợ dọn dẹp cây xanh tại các khu dân cư. Ảnh: VĂN HOÀNG
Các chiến sĩ Trung đoàn Pháo phòng không 224 hỗ trợ dọn dẹp cây xanh tại khu dân cư. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Công ty CP Công viên - Cây xanh Đà Nẵng xử lý cây xanh ngã đổ trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG
Công nhân Công ty CP Công viên - Cây xanh Đà Nẵng xử lý cây xanh ngã đổ trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG

 VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.