Thanh tra giao thông huy động 100% lực lượng khắc phục hậu quả bão số 4

.

ĐNO - Hiện Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) đang huy động lực lượng ra quân phân luồng và khắc phục hậu quả bão số 4 (Noru).

Trưa 28-9, ông Nguyễn Phùng Hiền, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết đã huy động 100% lực lượng, ra quân phân luồng, khắc phục hậu quả bão số 4.

Theo đó, từng đội, tổ, theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các phương án, kế hoạch khắc phục hậu quả theo từng tình huống, mức độ ảnh hưởng; bảo đảm phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Thanh tra giao thông trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng Thanh tra giao thông bám sát địa bàn bảo đảm an toàn giao thông; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, chốt chặn, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, nơi sạt lở nguy hiểm, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại nơi tiềm ẩn tại nạn giao thông. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ, dọn dẹp cây cối ngã đổ ra đường...

Chốt chặn trên đường ra Bán đảo Sơn Trà. Ảnh: THÀNH LÂN
Chốt chặn trên đường ra bán đảo Sơn Trà. Ảnh: THÀNH LÂN
Hướng dẫn, phân luồng giao thông phía tây cầu Tuyên Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN
Hướng dẫn, phân luồng giao thông phía tây cầu Tuyên Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN
Dọn dẹp cây ngã đổ trên đường Bạch Đằng. Ảnh: THÀNH LÂN
Dọn dẹp cây ngã đổ trên đường Bạch Đằng. Ảnh: THÀNH LÂN
Kiểm tra Bến trú bão K20. Ảnh: THÀNH LÂN
Kiểm tra Bến trú bão K20. Ảnh: THÀNH LÂN
Chốt chặn điểm tràn đường qua xã Hòa Liên. Ảnh: THÀNH LÂN
Chốt chặn điểm ngập tràn đường qua xã Hòa Liên. Ảnh: THÀNH LÂN
Phối hợp với lực lượng công an, tổ chức chốt chặn. Ảnh: THÀNH LÂN
Phối hợp với lực lượng công an, tổ chức chốt chặn nơi nguy hiểm. Ảnh: THÀNH LÂN

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.