Tuổi trẻ Biên phòng xung kích vì cộng đồng

.

Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã tạo dấu ấn bằng nhiều hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng. Phóng viên Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP thành phố về những kết quả nổi bật của tuổi trẻ biên phòng thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng người dân dọn sạch bãi biển. Ảnh: PHƯƠNG MINH
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng người dân dọn sạch bãi biển. Ảnh: PHƯƠNG MINH

* Ông đánh giá như thế nào về vai trò của tuổi trẻ BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ của BĐBP thời gian vừa qua?

- Có thể nói, nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tuổi trẻ BĐBP thành phố đã vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới biển. Lực lượng đoàn viên thành niên luôn đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng, chống cướp giật, nắm tình hình địa bàn, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.  Trong 5 năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP thành phố tham gia tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi hàng ngàn lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng nội thủy Việt Nam; qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 300 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Không chỉ vậy, các phong trào tình nguyện như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Làm cho thế giới sạch hơn”, gắn với chủ trương xây dựng thành phố văn hóa, văn minh đô thị được các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Các chi đoàn đã tổ chức gần 200 buổi/17.800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia lao động, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà…

Điều đáng nói, trong các mùa bão lũ, lực lượng Biên phòng đều thể hiện vai trò xung kích, đi đầu. Đơn cử như đợt bão số 4 vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP thành phố Đà Nẵng đã đến các địa bàn xung yếu, trọng điểm để giúp nhân dân phòng, chống bão và giữ an ninh trật tự. Xác định địa bàn âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và các khu vực ven biển Nam Ô, núi Hải Vân là những địa bàn trọng điểm, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng Hải Vân, Đồn Biên phòng Sơn Trà tăng cường cán bộ, chiến sĩ kịp thời xuống giúp dân, đồng thời thành lập trung đội cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Sau mỗi lần thành phố bị ảnh hưởng của bão, các lực lượng lại tiếp tục bám nắm địa bàn, kịp thời giúp nhân dân khu vực biên giới khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đơn vị còn phát động đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân thu gom rác thải dọc bãi biển từ quận Ngũ Hành Sơn tới Liên Chiểu, bảo đảm mỹ quan, làm sạch môi trường.

* Đoàn viên thanh niên Biên phòng thành phố có những sáng tạo, mô hình gì để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưa ông?

- Các chi đoàn, đoàn cơ sở thuộc các đồn Biên phòng, Biên phòng Cửa khẩu cảng đã triển khai hiệu quả các công trình, mô hình, phần việc thanh niên. Đơn cử như mô hình: “Cảng cá văn hóa, an toàn” của Đồn Biên phòng Sơn Trà; “Tổ tàu thuyền an toàn” của Đồn Biên phòng Phú Lộc; “Tổ tuần tra thanh niên” của Đồn Biên phòng Hải Vân; “Vườn rau thủy canh” của Chi đoàn Đồn Biên phòng Non Nước; “Bể nước sạch thanh niên” của Đoàn cơ sở Biên phòng cửa khẩu cảng….

Đáng nói, các đơn vị đều có mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” để tiết kiệm, xây nhà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Đoàn viên thanh niên cũng chính là lực lượng nòng cốt thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường và “Con nuôi đồn biên phòng”, với việc nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hay như mô hình “Tổ tay kéo biên phòng” của đoàn viên thanh niên Biên phòng không chỉ cắt tóc miễn phí cho học sinh, người nghèo vùng sâu, vùng xa của thành phố mà còn phục vụ tại các trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng, các cựu chiến binh...

* Thời gian đến, tuổi trẻ Biên phòng thành phố cần làm gì để duy trì và phát triển phong trào Đoàn ngày càng lớn mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực?

- Để phong trào Đoàn ngày càng lớn mạnh, phát huy tính sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên cần được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức sáng tạo phù hợp nhằm kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt công tác hằng ngày. Phải coi đây là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu đối với thanh niên lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, phong trào thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; rèn luyện đoàn viên thanh niên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; đồng thời gắn chặt với phong trào Đoàn và các lực lượng ở địa phương. Qua đó, xung kích, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tham gia có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này

PHƯƠNG MINH thực hiện

;
;
.
.
.
.
.