Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

.

ĐNO - Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và đạt được những kết quả tích cực…

Thương trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đó là phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn chiều 19-11, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường; Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dự buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề nóng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, chính sách pháp luật.

Theo đó, cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Đất đai; Luật Đấu thầu.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người ban hành luật, tránh tình trạng luật ban hành xong phải sửa đổi; thực hiện tốt công tác giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an có biện pháp đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, tội phạm tín dụng đen, hàng giả, hàng nhái.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến, đồng thời giải trình từng vấn đề cụ thể đến cử tri.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan đến vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là nội dung được Quốc hội quan tâm, chỉ đạo.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các báo cáo của Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Tối cao về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, công tác thi hành án. Quốc hội đã có nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng thời có nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này.

Liên quan đến đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai các giải pháp cụ thể để đấu tranh mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ngoài giải pháp của cơ quan chức năng thì nhận thức của người dân cũng là một trong những biện pháp cơ bản để hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng như hiện nay.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cử tri, đồng thời cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương vừa họp để đánh giá lại công tác này thời gian qua, đề ra những giải pháp cụ thể thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương chỉ đạo quyết liệt, có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và đạt được những kết quả tích cực, được cử tri cả nước đánh giá cao.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều quy định, quy chế, nhiều kết luận, chỉ thị, trong đó có những chủ trương ban hành xong đã đi vào cuộc sống, được dư luận đánh giá cao.

“Các địa phương có nhiều tiến bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; nhiều vụ việc, vụ án được xử lý kịp thời”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng pháp luật, với quyết tâm khắc phục sự chồng chéo, xung đột giữa các quy định, không để xảy ra việc cài cắm lợi ích nhóm việc xây dựng văn bản pháp luật, chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải) và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (hàng đầu, bên phải) và gần 1000 cử tri các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn dự buổi tiếp xúc cử tri chiều 19-11. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.