Nhiều điểm trên quốc lộ 14G bị sạt lở, bong tróc

.

Do hậu quả của mưa lũ vừa qua, nhiều điểm trên quốc lộ 14G, đoạn đi qua địa bàn xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang) bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân rất mong các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác khắc phục.

Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo đoạn đường bị bong tróc nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 14G (đoạn trước khu du lịch Núi Thần Tài, xã Hòa Phú). Ảnh: N.QUANG
Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo đoạn đường bị bong tróc nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 14G (đoạn trước khu du lịch Núi Thần Tài, xã Hòa Phú). Ảnh: N.QUANG

Thường xuyên di chuyển trên tuyến quốc lộ 14G, ông Lê Văn Dũng (SN 1993, trú xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cảm thấy lo lắng khi tuyến đường này có nhiều điểm sạt lở, phần mặt đường bị bong tróc gây nguy hiểm. “Quốc lộ 14G (đoạn qua khu du lịch Núi Thần Tài) có nhiều đoạn bị sụt lún tạo các hố sâu hơn 1m, phần mặt đường bị đứt gãy nghiêm trọng. Hơn nữa, tại các điểm sạt lở lượng đất đá trên mặt đường còn rất nhiều, nếu người tham gia giao thông không chú ý sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để bảo đảm an toàn cho nhân dân”, ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Quế (SN 1977, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) cho biết, gia đình có xe tải vận chuyển hàng hóa thường xuyên di chuyển trên tuyến quốc lộ 14G đoạn từ huyện Đông Giang về chợ Túy Loan. Thời gian gần đây, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn do có hàng chục điểm sạt lở, đất đá ngổn ngang. “Nhiều vị trí đi qua địa bàn các thôn: Đông Lâm, Phú Túc bị bong tróc, sạt lở nghiêm trọng. Ban đêm không có điện đường nên càng nguy hiểm hơn cho người dân tham gia giao thông”, bà Quế nói.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Hải Cường cho biết, ngày 15-10, UBND xã đã có báo cáo gửi Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) và Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố. Theo báo cáo của UBND xã Hòa Phú, tuyến quốc lộ 14G bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường giao thông tại nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn các thôn Đông Lâm, Phú Túc gây chia cắt giao thông. Tại khu vực tuyến đường DH5 đoạn qua thôn Hòa Thọ, do ảnh hưởng thi công của dự án công trình đường vành đai phía tây thành phố kết hợp với mưa lớn, nên lượng đất đá ở bên trên sườn đồi tràn xuống mặt đường rất nhiều.

Theo ông Nguyễn Hải Cường, điểm sạt lở nghiêm trọng nhất là tại khu vực Hòn Vòng (thôn Đông Lâm) và các điểm sạt lở ở thôn Phú Túc (đoạn giáp ranh với xã Ba, huyện Đông Giang). UBND xã đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 và Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố sớm triển khai khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực này.

“UBND xã đã huy động các lực lượng thi công và thuê xe múc đất đá để san gạt tại các điểm sạt lở, bảo đảm việc thông tuyến kịp thời. Tuy nhiên, lượng đất đá trên mặt đường còn rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Thời gian đến, nếu có mưa lớn, taluy dương đoạn qua khu vực Hòn Vòng (thôn Đông Lâm) tiếp tục sạt lở là rất cao. Vì vậy, UBND xã kiến nghị cấp trên có phương án xử lý dứt điểm, không để sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân”, ông Cường cho biết.

Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 Nguyễn Danh Tiến cho biết, ảnh hưởng của bão số 4 và bão số 5 dẫn đến tình trạng mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị sạt lở, hư hại, trong đó có tuyến quốc lộ 14G đoạn qua xã Hòa Phú.

“Để kịp thời bảo đảm an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị bảo trì huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thực hiện việc cắt tỉa cây xanh ngã đổ, dọn dẹp đá lăn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các đoạn đường bị bong tróc, sụt lún sâu để bảo đảm giao thông bước 1. Đồng thời, văn phòng đã có văn bản báo cáo lên Khu Quản lý đường bộ III để trình Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) xin phương án sửa chữa tuyến quốc lộ 14G và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất”, ông Tiến nói.

X.HẬU - N.QUANG

;
;
.
.
.
.
.