Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và lãnh thổ Polynésie Francaise, Nouvelle - Calédonie (Pháp)

.

ĐNO - Chiều 28-11, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ X Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ngài Gaston Tong Sang, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynésie Francaise (Pháp) và ngài Roc Oamitan, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle - Calédonie (Pháp).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ngài Gaston Tong Sang, Chủ tịch Phân bang, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynésie Francaise (Pháp). Ảnh: L.P
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) tiếp ngài Gaston Tong Sang, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynésie Francaise (Pháp). Ảnh: L.P

Tiếp ngài Gaston Tong Sang, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynésie Francaise, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ngài được bầu giữ vị trí Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; đánh giá phân ban Polynésie dù mới là thành viên chính thức của APF nhưng tham gia rất tích cực vào các hoạt động như: tham gia ban chấp hành, các mạng lưới và Ủy ban của APF.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013. Hai nước đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023), 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược (2013-2023). Trong tổng thể đó, hợp tác phi tập trung giữa các địa phương của Việt Nam và các địa phương, vùng lãnh thổ của Pháp luôn là trụ cột quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ngài Gaston Tong Sang tiếp tục có những động thái cụ thể góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực du lịch; đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại APF, Cộng đồng Pháp ngữ cũng như tại các diễn đàn mà hai bên là thành viên.

Ngài Gaston Tong Sang, Chủ tịch Quốc hội lãnh thổ Polynésie Francaise (Pháp) mong muốn tương lai không xa, Quốc hội Việt Nam và lãnh thổ Polynésie Francaise tìm hiểu và ký kết bản ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai bên.

*Tiếp ngài Roc Oamitan, Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle – Calédonie, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Phân ban Nouvelle trở thành thành viên chính thức của APF và có sự tham gia tích cực đối với hoạt động của tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ngài
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (phải) tiếp ngài Roc Oamitan, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle - Calédonie (Pháp). Ảnh: L.P

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tổ chức APF và các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trong đó, Nouvelle là vùng lãnh thổ hải ngoại phát triển hết sức năng động và có cộng đồng người gốc Việt sinh sống khá đông.

Đây là nhân tố hết sức quan trọng, là cầu nối cho giao lưu văn hóa và hợp tác giữa Việt Nam và lãnh thổ Nouvelle nói riêng, giữa hai nước Việt Nam – Pháp nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Nghị viện lãnh thổ Nouvelle – Calédoni. Ảnh: L.P

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ngài Roc Oamitan xem xét, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nouvelle và các địa phương của Việt Nam; đồng thời cảm ơn và mong muốn chính quyền Nouvelle tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Nouvelle sinh sống, học tập và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ngài Roc Oamitan, Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle - Calédonie bảy tỏ ấn tượng trước sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Việt Nam và thành phố Đà Nẵng để tổ chức hội nghị lần thứ X Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF; tin rằng việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong tổ chức và trên trường quốc tế.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.