Xây dựng Trường Chính trị thành phố đạt chuẩn

.

ĐNO – Sáng 17-11, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạoTrường Chính trị thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nhà trường cần có lộ trình, giải pháp để quyết tâm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, do nhiều yếu tố tác động.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, nhà trường tiếp thu các ý kiến đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tại buổi làm việc để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và có hướng giải quyết.

Tập thể nhà trường cần chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, làm phong phú thêm nhiệm vụ chính trị của mình (ngoài 3 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký), hướng đến sự chủ động trong tiến trình thực hiện tự chủ.

Nhà trường tập trung thực hiện kế hoạch đào tào, bồi dưỡng trong năm 2023, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch đào tạo tập trung; bồi dưỡng các đối tượng thuộc diện quy hoạch, cấp ủy, chuyên viên, chuyên viên chính ngạch văn phòng…; tăng cường chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng, quản lý; cập nhật thường xuyên, liên tục văn bản mới để kịp thời nắm bắt, nghiên cứu.

Đối với các đề án giao cho trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, phải có lộ trình cụ thể, giải pháp, đối tượng cụ thể, thống nhất trong cấp ủy để triển khai thực hiện, quyết tâm, quyết liệt thực cho đạt chuẩn theo quy định về trường chính trị chuẩn.

Đối với các đề án khác, Trường Chính trị tập trung rà soát, nghiên cứu, đánh giá tính hiệu quả trong triển khai; quyết tâm, quyết liệt, chủ động đăng ký thực hiện theo đề án cho phù hợp

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh:TRỌNG HUY
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh:TRỌNG HUY

Liên quan đến vấn đề tự chủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, đến ngày 15-12-2022, nhà trường phải trình đề án tự chủ cho Thường Trực Thành ủy xem xét. Nhà trường phải cân đối lộ trình cho hợp lý, bàn bạc, thảo luận kỹ, với tinh thần quyết tâm rất cao của cấp ủy, tập thể, cán bộ, người lao động… để thực hiện cho hiệu quả.

Nhà trường tập trung các giải pháp, biện pháp tham gia Ban chỉ đạo 35 có hiệu quả; phát huy vai trò cá nhân với tư cách người tham gia giảng dạy, tham gia lý luận để góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục theo dõi, phối hợp, giám sát hoạt động của Trường Chính trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Ban Cán sự đảng UBND thành phố quan tâm đến cơ sở vật chất...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trường Chính trị tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét để có hướng giải quyết, tháo gỡ.

Hiệu
Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, năm 2022, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được Trường Chính trị thành phố thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm các quy định, quy chế hiện hành; chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học có sự chuyển biến tích cực.

Trường đã thực  hiện hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, phấn đấu rút ngắn lộ trình hoàn thành các tiêu chí trường chính trị chuẩn Mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Các nội dung, chương trình giảng dạy luôn bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng và thái độ), bảo đảm cân đối giữa đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức với rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ. Trường luôn quan tâm thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích cực, bước đầu đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo của giảng viên và học viên.

Trường đã chiêu sinh 8 lớp Trung cấp lý luận chính trị với tổng số 500 học viên; mở 5 lớp bồi dưỡng với hơn 330 học viên bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Trường đã tổ chức 3 hội thảo khoa học cấp thành phố; thẩm định, tham mưu cho hiệu trưởng phê duyệt 6 đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở trong năm 2022.

Trên cơ sở Đề án “Xây dựng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2030 và những năm tiếp theo” (Đề án 689), đến nay trường đã hoàn thành 48 trong tổng số 56 tiêu chí thuộc 6 nhóm tiêu chí (hoàn thành thêm 7 tiêu chí so với năm 2021) và tiếp tục tích lũy 8 tiêu chí còn lại.

Bên cạnh một số kết quả, quá trình triển khai nhiệm vụ của Trường Chính trị vẫn còn những hạn chế, tồn tại, như tiến độ triển khai mở các lớp hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị còn chậm; nguồn học viên đầu vào hiện rất hạn hẹp, khó tuyển sinh theo đúng kế hoạch; việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng, các loại hình lớp vẫn còn ít và chưa đa dạng…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.