Cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn trên biển

.

ĐNO - Sáng 30-12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, tàu hải quân 306 và lực lượng làm nhiệm vụ đang lai kéo tàu cá gặp nạn trên biển mang số hiệu QB 98243 về cảng Đà Nẵng để bàn giao cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tàu hải quân 306 tiếp cận vị trí trôi dạt của tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 98243.
Tàu Hải quân 306 tiếp cận vị trí trôi dạt của tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 98243.

Trước đó, 18 giờ 30 ngày 29-12, tàu cá mang số hiệu QB 98243 do ông Nguyễn Luận (trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động hành nghề câu trên biển thì bị hỏng máy, trôi dạt ở tọa độ 17011'N - 108024'E, cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) khoảng 60 hải lý. Thời tiết trên biển lúc đó rất xấu, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7.

Ngay sau khi nhận thông tin từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhanh chóng điều động tàu Hải quân 306 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực nhanh chóng vượt đêm tối, sóng dữ đến vị trí tàu QB 98243 đang bị hỏng máy thả trôi trên biển.

Đến 21 giờ cùng ngày, tàu hải quân 306 tiếp cận được vị trí trôi dạt của tàu cá gặp nạn và tổ chức lai kéo vào bờ. Hiện sức khỏe của các thuyền viên trên tàu gặp nạn đều ổn định.

Dự kiến 17 giờ ngày 30-12, tàu Hải quân 306 sẽ lai kéo tàu cá QB 98243 về đến cảng Đà Nẵng.

Tàu hải quân 306 và lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức lai kéo tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 98243 vào bờ
Tàu Hải quân 306 và lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức lai kéo tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB 98243 vào bờ

BÁ LUÂN - L.H

;
;
.
.
.
.
.