Chính trị - Xã hội

Tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 400 người dân xã Zuôih

16:42, 10/12/2022 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 10-12, Đoàn khối Các cơ quan thành phố, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức chương trình tình nguyện “Đông ấm vùng cao” năm 2022 tại xã Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), với sự tham gia của gần 80 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Các tình nguyện viên tham gia tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: N.Q
Các tình nguyện viên tham gia tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Zuôih (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: N.Q

Các tình nguyện viên tham gia tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng chăn, áo ấm cho 400 người dân xã Zuôih; tặng vở, dụng cụ học tập, áo ấm cho 170 học sinh, 28 chiếc quạt cho Trường Tiểu học Zuôih; tặng máy lọc nước uống RO cho UBND xã Zuôih.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các đơn vị tham gia. Dịp này, đoàn tình nguyện giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao với Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Bung và ĐVTN huyện Nam Giang nhằm tăng tình đoàn kết. 

Người dân xã Zuôih vui mừng nhận những phần quà ý nghĩa do Đoàn tình nguyện Đoàn khối Các cơ quan thành phố, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung trao tặng. Ảnh: N.Q
Người dân xã Zuôih vui mừng nhận những phần quà ý nghĩa do đoàn tình nguyện Đoàn khối Các cơ quan thành phố, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp Công ty Thủy điện Sông Bung trao tặng. Ảnh: N.Q

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố Bùi Thiên Vỹ cho biết, chương trình tình nguyện “Đông ấm vùng cao” năm 2022 nhận được hưởng ứng, đóng góp nhiệt tình của nhiều đơn vị, ĐVTN tham gia giúp đỡ người dân vùng núi khó khăn tại xã Zuôih, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, tăng cường đoàn kết, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

 

NGỌC QUỐC

.