Chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng chúc Tết Thành ủy

.

ĐNO - Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, chiều 13-1, đoàn công tác của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tiếp đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) tiếp đoàn công tác của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 Đà Nẵng do Trung tá Nguyễn Đức Trường, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp đoàn công tác của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng do Trung tá Nguyễn Đức Trường, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 dẫn đầu đến thăm, chúc Tết. Ảnh: L.P

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 báo cáo kết quả công tác năm 2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng, chúc mừng những kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng đạt được thời gian qua.

Bí thư Thành ủy tin tưởng với truyền thống tốt đẹp cùng quyết tâm chính trị, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Bí thư
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, phải sang) tặng quà Tết của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Tàu ngầm 186 Đà Nẵng. Ảnh: L.P

Trung tá Nguyễn Đức Trường, Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189 cho biết, năm 2022, Lữ đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình biển đảo, chủ động tham mưu các phương án không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội.

Lữ đoàn cũng hoàn thành 100% nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, nhất là việc tổ chức các chuyến đi biển huấn luyện kết hợp với nhiệm vụ trinh sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối; có những sáng kiến, sáng chế giúp hoàn thành tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao, công tác hậu phương quân đội được quan tâm.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn, Trung tá Nguyễn Đức Trường bày tỏ cảm ơn và chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến Thành ủy nói chung, cá nhân Bí thư Thành ủy nói riêng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.