Công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" mang lại hiệu quả thiết thực

.

ĐNO - Đó là đánh giá của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức vào sáng 6-4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.HẬU
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.HẬU

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 và Ban Dân vận Thành ủy trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào cuộc sống.

Qua đó, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành phố theo hướng chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa 5 nội dung quan trọng đã được ký kết trong thực hiện chương trình. Trong đó, chọn một số nội dung nổi bật để triển khai nhân rộng tạo điểm nhấn, từ đó tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị thành phố cùng lực lượng Cảnh sát biển với tinh thần “Mỗi con tàu là một cột mốc, mỗi người dân là một chiến sĩ giữ biển”.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành của thành phố, UBND các quận ven biển cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện tốt các nội dung chương trình; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con nhân dân, ngư dân về công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với đề cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác công tác dân vận. Ảnh: N.QUANG
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung (thứ 3, bên trái qua) trao giấy khen cho các cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận tham gia bảo vệ chủ quyền biển,đảo. Ảnh: N.QUANG

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tăng cường các chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản; giải pháp về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tiếp tục tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Đồng thời, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo; trực tiếp nhận đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân nghèo, học sinh nghèo vượt khó, các hoạt động thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “Thành phố 4 an”,…

Báo cáo tại hội nghị nêu: qua 2 năm triển khai thực hiện, chương trình đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức 6 đợt tuyên truyền cho trên 1.150 lượt ngư dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình an ninh biển đảo;

Cấp phát trên 11.500 tờ rơi các loại cho địa phương và nhân dân; 500 cuốn “Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” cho ngư dân và chính quyền các địa phương; trên 1.200 tờ rơi tuyên truyền những điều ngư dân cần biết về IUU; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại 11 trường THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu và Sơn Trà, thu hút hơn 10.000 học sinh tham gia.

Đại tá Lê Huy Sinh (thứ 3, phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà tượng trưng 100 suất quà cho các ngư dân khó khăn. Ảnh: X.HẬU
Đại tá Lê Huy Sinh (thứ 3, bên phải qua) Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao biển tượng trưng 100 suất quà tặng cho các ngư dân khó khăn. Ảnh: X.HẬU

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức 5 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tặng 1.291 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ ngư dân khó khăn trên 5 quận có biên giới biển, với tổng trị giá gần 1,23 tỷ đồng.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì thường xuyên 2 tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.

Trong 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng  thành phố thực hiện 1 vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 9 thuyền viên, ngư dân Đà Nẵng bị tai nạn trên biển, cung cấp trên 4.000 lít nước ngọt cho tàu cá ngư dân.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã khen thưởng 15 tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận và trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho ngư dân khó khăn.

NGUYỄN QUANG - XUÂN HẬU

 

;
;
.
.
.
.
.