Lãnh đạo thành phố chúc mừng 60 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng

.

Nhân dịp 60 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng (1963-2023), chiều 23-5, đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân cùng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong Giáo phận.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 7, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng giáo phận Đà Nẵng.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 7, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng giáo phận Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy.

 Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Giám mục Đặng Đức Ngân, các vị linh mục cùng toàn thể bà con giáo dân trong giáo phận đang chào đón kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận với nhiều sức khỏe, nhận được nhiều ơn phúc lành của Thiên Chúa.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những thành tựu của Giáo phận Đà Nẵng đạt được trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, khẳng định được vị trí trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong quá trình đó, cộng đồng Công giáo của Giáo phận đã thực hiện tốt đường hướng mục vụ đồng hành với dân tộc theo mục tiêu của Giáo hội Công giáo Việt Nam là tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; thực hiện nếp sống và lối diễn tả đức tin phù hợp hơn với truyền thống dân tộc. Trong quá trình phát triển thành phố Đà Nẵng luôn có sự chung tay đóng góp của chức sắc và đồng bào Công giáo thành phố nói riêng và đồng bào có đạo nói chung.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Giám mục Đặng Đức Ngân, quý vị linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, Giáo phận Đà Nẵng sẽ có những bước phát triển mới về đời sống đạo trong thời gian tới, đồng thời vận động các linh mục, bà con giáo dân tiếp tục thể hiện sự đồng thuận, đóng góp xây dựng thành phố Đà Nẵng hướng đến mục tiêu thành phố đáng sống, an bình và hạnh phúc.

Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời, khẳng định sẽ cùng các vị linh mục, tu sĩ và toàn thể phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục đồng hành nhân dân, chung tay xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.