Chính trị - Xã hội

Nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08:49, 16/05/2023 (GMT+7)

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quận Sơn Trà đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo quận Sơn Trà trao thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L
Lãnh đạo quận Sơn Trà trao thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.L

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, thời gian qua Đảng bộ quận Sơn Trà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận. Công tác này đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng. Từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Cụ thể, trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo vệ trật tự trị an nổi lên nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu như: tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh - Công an quận đã làm tốt việc tham mưu cho Đảng ủy Công an quận các biện pháp tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Với tinh thần hết lòng hết sức vì công việc, anh Lê Khanh Tuấn Khanh, cán bộ cơ quan Quân sự phường Nại Hiên Đông tham mưu lãnh đạo địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhiều năm liền được cấp trên khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Công an quận luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao; chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời các vụ cháy nổ trên địa bàn quận, điển hình là vụ cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Cây Đa ngàn năm trên bán đảo Sơn Trà (năm 2019), cứu được 1 người, vụ cháy tại cảng cá Âu thuyền Thọ Quang cứu được hơn 30 tàu…

Theo chị Lê Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ An Thị 2, bản thân chị và Ban cán sự Chi hội Phụ nữ An Thị 2 đã học tập và làm theo Bác bằng những mô hình, việc làm thiết thực như: “Thực hiện bữa cơm 0 đồng”; “Ngày hội 0 đồng”; “Mẹ đỡ đầu”; từ nguồn quỹ thu gom phế liệu và vận động cán bộ, hội viên trao tặng cho bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ… Tương tự, ông Trần Ngọc Trung, Phó Bí thư Chi bộ Lộc Phước 1 (phường Thọ Quang) cho biết, thực hiện việc học tập và làm theo Bác, chi bộ đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thật sự tiên phong, gương mẫu, tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào của phường, quận tổ chức; đồng thời đóng góp kinh phí để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, các gia đình neo đơn, chính sách. Trong Covid-19, chi bộ đã vận động được 171 triệu đồng mua 2.400 suất quà tặng người dân bị ảnh hưởng.

Theo cô giáo Trần Thị Kim Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (phường An Hải Đông), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhà trường tổ chức gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Hai không”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã cuốn hút và lan tỏa những việc làm hay, tích cực đến toàn thể giáo viên trong nhà trường. Qua đó, xây dựng có hiệu quả các mô hình như: “Nâng bước em đi”, “Chắp cánh ước mơ”, “Hành động nhỏ, trách nhiệm cao”…

Thực tế còn nhiều gương người tốt, việc tốt, những cống hiến thầm lặng, những nghĩa cử cao đẹp. Chính những mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng đưa việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Phạm Trường Sơn cho rằng, để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương… Để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quận ủy Sơn Trà đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để di sản của Người tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước.

Từ các phong trào, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như nguồn quỹ phụ nữ, quỹ hội cựu chiến binh, quỹ hỗ trợ nông dân và bằng nhiều nguồn lực khác nhau đã hỗ trợ cho 924 lượt hộ vay giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, sửa chữa, xóa nhà tạm cho hơn 147 hộ, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Trong triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình như mô hình “Ngày hội 0 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, mỗi năm tổ chức ít nhất 3 lần và trao hơn 1.000 sản phẩm đã qua sử dụng, 2.103 suất quà, với tổng kinh phí hơn 494 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn; mô hình “Tủ bánh mì tình thương” (phường Nại Hiên Đông) tặng bánh mì miễn phí cho người nghèo vào ngày rằm,  mồng 1 hằng tháng; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và các nguyên nhân khác; các cơ quan, đoàn thể quận nhận đỡ đầu 114/196 trẻ mồ côi với tổng nguồn lực hỗ trợ cho các em bao gồm tiền mặt, xe đạp, sách vở… là 462 triệu đồng…

THÀNH LÂN

.