Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak (Lào)

.

ĐNO - Chiều 24-6, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham, đồng thời, thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Champasak ngày càng phát triển; tin tưởng trong thời gian tới, các nội dung ký kết trong biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa hai địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, nhất là các nội dung quan trọng như: hợp tác triển khai dạy tiếng Việt, tăng cường hợp tác về lĩnh vực thương mại và du lịch.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, năm học 2022-2023, Đà Nẵng cấp 10 học bổng cho cán bộ, công chức và lưu học sinh của tỉnh Champasak đến học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Đà Nẵng. Đối với dự án xây dựng Trung tâm tiếng Việt thứ 2 tại tỉnh Champasak dự kiến khởi công trong năm 2024 với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố mong rằng những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai bên thời gian qua sẽ góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết giữa Đà Nẵng và tỉnh Champasak.

Đồng thời, mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của mỗi địa phương và tiếp tục đóng góp xứng đáng vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham đánh giá cao sự phục hồi kinh tế - xã hội của Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19 cũng như những kết quả quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Nhân chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn công tác mong muốn các nhà đầu tư của thành phố Đà Nẵng quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Champasak. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lào và Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Champasak và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.