Tọa đàm kết nối đầu tư Đà Nẵng - Đức

.

ĐNO - Thành phố sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển ổn định... Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại Tọa đàm kết nối đầu tư Đà Nẵng - Đức diễn ra vào chiều 23-6.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi họp tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN

Chiều 23-6, UBND thành phố tổ chức Tọa đàm kết nối đầu tư Đà Nẵng - Đức với sự tham dự của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Đà Nẵng.

Tham dự tọa đàm có ông Elmar Dutt, Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc điều hành Công ty Deutsches Haus Thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn; ông Marko Walde, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK). 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cảm ơn ban lãnh đạo Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đã tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng có cơ hội giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư cũng như tiếp nhận các ý kiến góp ý, đề xuất nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Đà Nẵng.

Ông Elmar Dutt (giữa), Chủ tịch Hiệp hội GBA tại Việt Nam phát biểu tại đoàm. Ảnh: THÀNH LÂN
Ông Elmar Dutt (giữa), Chủ tịch Hiệp hội GBA tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, những năm qua, mối quan hệ hợp tác Việt Nam và Đức ngày càng được củng cố và phát triển, bao trùm nhiều lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học. Về thương mại, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, trong khi đó, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á.

Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 12,5 tỷ USD. Đây là tín hiệu rất khả quan, phản ánh hiệu quả trong việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA); đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu của Đức trong trao đổi thương mại giữa EU và Việt Nam.

Về đầu tư, tính đến tháng 5 năm nay, Đức có 444 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2,3 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đức đã chọn Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.  

Trên cơ sở phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia, thành phố Đà Nẵng luôn mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Đức trên các lĩnh vực. Đà Nẵng luôn chào đón và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và kinh doanh, trong đó có doanh nghiệp của Đức.

Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu trở thành một đô thị sinh thái thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Thành phố tập trung phát triển 3 trụ cột chính: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và Kinh tế biển. Với định hướng phát triển như trên, thành phố ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo, có tác động lan tỏa, kết nối chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước như: lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao, R&D, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, dịch vụ du lịch - bất động sản giá trị cao, tài chính, y tế, giáo dục...

Tính đến tháng 5-2023, thành phố có 11 dự án đầu tư đến từ Đức với tổng số vốn đăng ký đạt 10,3 triệu USD, chiếm 01% về số lượng dự án và 0,2% về tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn thành phố. Con số này còn rất khiêm tốn so với dư địa hợp tác giữa hai bên.

"Tôi kỳ vọng thông qua các buổi tiếp xúc, làm việc như tọa đàm hôm nay, trong thời gian đến việc hợp tác đầu tư giữa Đức và Đà Nẵng sẽ ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng hơn nữa", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Ảnh: THÀNH LÂN
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Ảnh: THÀNH LÂN

Được biết, Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GBA là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác hai quốc gia Việt Nam - Đức trong suốt hơn 28 năm qua.

"Tôi hy vọng trong thời gian đến, GBA sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại khu vực miền Trung - Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đóng vai trò sứ giả kết nối nhiều hơn nữa các chương trình hợp tác giữa các bên.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tôi cam kết thành phố sẽ không ngừng tạo dựng, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển ổn định. Thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết.

Theo ông Elmar Dutt, Chủ tịch Hiệp hội GBA tại Việt Nam, miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng được doanh nghiệp Đức rất quan tâm; các dự án đầu tư của doanh nghiệp Đức vào Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tăng rất nhiều thời gian qua.

“Tại tọa đàm này, chúng ta sẽ ký kết ghi nhớ về việc hợp tác trong hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư. Vì vậy tôi tin tưởng thời gian đến sẽ có nhiều dự án hơn nữa của doanh nghiệp Đức được triển khai tại Đà Nẵng”, ông Elmar Dutt chia sẻ.

Tọa đàm kết nối đầu tư Đà Nẵng - Đức được tổ chức nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức quan tâm lựa chọn, quyết định đầu tư, tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư.

Đồng thời tạo điều kiện kết nối các kết nối doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng; xây dựng tiền đề phát triển quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư trong thời gian đến.

Tại tọa đàm, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư.

Theo Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Huỳnh Liên Phương, tọa đàm là dịp để thành phố quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Đức; tranh thủ thu hút các nguồn lực đầu tư vào thành phố.

Đồng thời, tiếp nhận các ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đức tại khu vực Đà Nẵng; tiếp thu các kiến nghị cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Đà Nẵng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.