Hơn 18,7 triệu lượt người được tuyên truyền pháp luật

.

ĐNO - Ngày 20-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kim Oanh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh:  T. HUY
Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kim Oanh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: T. HUY

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường... Công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả.

Cả nước tiếp nhận 53.346 vụ việc hòa giải, hòa giải thành 42.066 vụ, đạt 79%; tổ chức 209.508 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 18,7 triệu lượt người; phát miễn phí hơn 18 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến nay, có 10.086/10.596 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 8.856 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng Dịch vụ công thành phố; trong đó, 3.924 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 4.932 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; đã cấp 7.917 Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có 7.933 hồ sơ đúng hạn và sớm hạn, 345 hồ sơ trễ hạn. Sở chủ động, tích cực tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp. Các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu, ngành tư pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quán triệt, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đối với hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương...

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.