Hướng đến đô thị mang bản sắc riêng

.

Tuyến đường dài gần 1km dẫn vào Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương) hiện trạng là mặt đường bê-tông rộng 5m. Những ngày này, sau khi có chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường lên 9,5m, 8/8 hộ dân có dự án đi qua đã tự nguyện hiến 100% đất với tổng diện tích hiến đất hơn 575m2. “Xã và thôn tới vận động hiến đất, mở đường rộng rãi hơn vào nghĩa trang liệt sĩ, gia đình tôi thấy việc này vừa phục vụ lợi ích chung, vừa như sự tri ân, rất ý nghĩa nên gia đình tôi không băn khoăn gì”, bà Phạm Thị Mai, người dân sống tại địa phương, vui vẻ nói.

Huyện Hòa Vang đang phát triển theo hướng đô thị sinh thái giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã.Trong ảnh: Đô thị khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Ảnh: PV
Huyện Hòa Vang đang phát triển theo hướng đô thị sinh thái giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2025 trở thành thị xã.Trong ảnh: Đô thị khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. Ảnh: PV

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Thị Thúy Hương, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm vụ đột phá đầu tiên trong 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết của Huyện ủy đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm hoàn thiện hạ tầng theo hướng đô thị. Thời gian qua, địa phương tích cực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sớm, phục vụ triển khai thực hiện các công trình dự án động lực trọng điểm như: đường vành đai phía Tây, khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường vành đai phía Tây, Công viên văn hóa khu chiến tích Gò Hà, đình làng Hương Lam, các tuyến đường liên thôn...

“Còn một số dự án sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến như: nâng cấp mở rộng quốc lộ 14B, đường dẫn cầu Quảng Đà, đường vào Nghĩa trang thành phố và Nghĩa trủng Phước Ninh… chúng tôi đều nỗ lực vận động nhân dân bàn giao mặt bằng sớm. Đơn cử 8 hộ dân nêu trên đồng thuận, thể hiện việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào “việc làm tốt, hành động đẹp” theo chủ trương của Huyện ủy. Đồng thời thể hiện sự tri ân các anh hùng liệt sĩ và hưởng ứng chủ trương làm đường đô thị theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phấn đấu đưa Hòa Vang đạt thị xã vào năm 2025”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong Nguyễn Thanh Quảng, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ 17 của Huyện ủy, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân nên việc thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đều đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ đặc biệt coi trọng, đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát đối với từng đảng viên trong chi bộ được chú trọng. Qua mô hình “đảng viên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước chân dung Bác” được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng giúp cho từng đảng viên ngày một hoàn thiện hơn. Trên địa bàn xã hiện nay có 3 hợp tác xã cùng với 7 mô hình kinh tế gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều phát huy hiệu quả cao.

“Đặc biệt, xã Hòa Phong đã hoàn thành quy hoạch chung. Tuyến đường Quảng Xương được lựa chọn làm tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu, có quy chế quản lý và được chọn làm mẫu cho toàn huyện triển khai. Quy chế quản lý nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã cũng được lấy làm hình mẫu để nhân rộng trong toàn huyện. Xã cũng đã đề xuất thí điểm di dời mồ mả khỏi khu dân cư, đầu tư thêm công viên, cây xanh, vườn dạo nhằm phát triển Hòa Phong theo hướng bền vững”, ông Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng cho biết, sau nửa nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành tựu nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng từng bước đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Mô hình “chi bộ kiểu mẫu” bước đầu đạt nhiều kết quả, là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá. Các chương trình đột phá, các đề án cụ thể hóa những chủ trương của nghị quyết được thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ được hình thành, có nhiều khởi sắc. Công tác quy hoạch được chú trọng. Đền bù giải tỏa phục vụ công tác đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả, được thành phố đánh giá cao, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

“Thời gian tới, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế của huyện nhanh và bền vững;trong đó, ưu tiên phát triển các cụm công nghiệp, du lịch sinh thái, cộng đồng, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư lĩnh vực văn hóa, giáo dục tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế, chú trọng an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xây dựng Hòa Vang theo hướng đô thị sinh thái giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2025 Hòa Vang trở thành thị xã”, ông Tô Văn Hùng nhấn mạnh.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.