Giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường học

.

Cứ vào năm học mới, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố lại tái diễn, nhất là trước các trường mầm non, tiểu học, THCS... 

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có biển cấm, nhưng tình trạng đậu, đỗ xe tràn lan trước cổng trường học vẫn xảy ra. TRONG ẢNH: Đậu, đỗ xe trước Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu. 			Ảnh: THÀNH LÂN
Mặc dù các cơ quan chức năng đã có biển cấm, nhưng tình trạng đậu, đỗ xe tràn lan trước cổng trường học vẫn xảy ra. TRONG ẢNH: Đậu, đỗ xe trước Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu. Ảnh: THÀNH LÂN

Nguyên nhân chính của tình trạng này xuất phát từ ý thức của nhiều người trong việc chấp hành quy định pháp luật về giao thông còn hạn chế. Bên cạnh đó, do thiếu điểm đỗ xe, phụ huynh tràn xuống lòng đường để đưa đón con, hàng quán bày bán trên các vỉa hè trước trường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố.

Trên tuyến đường Trưng Nữ Vương, đoạn gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến ngã ba Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương chỉ dài vài trăm mét nhưng có đến 4 trường học, đó là Trường mầm non Ánh Hồng, Trường tiểu học Bạch Đằng, Trường tiểu học Lê Quý Đôn và Trường THCS Trần Hưng Đạo. Vì vậy, nơi đây thường xuyên xảy ra nạn ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn tiếp giáp với tuyến đường Hải Phòng, đường Lê Thánh Tôn và Lê Lợi cũng thường xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, do khu vực này có Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường mầm non 19-5, Trường mầm non Tiên Sa... Vào giờ tan học, hàng trăm lượt xe máy, ô-tô đậu đỗ dưới lòng đường, khiến giao thông rất khó khăn.

Bên cạnh tuyến đường Quang Trung, đoạn tiếp giáp với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Đống Đa, tình trạng ùn tắc giao thông cũng không khá hơn khi nơi đây có Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Nhà tang lễ, Trường THCS Nguyễn Huệ, UBND phường Thạch Thang đang hoạt động... nên hằng ngày lưu lượng phương tiện giao thông lưu thông khá đông đúc.

Trong khi đó, tình hình ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực ga Đà Nẵng (đoạn trước Trường tiểu học Trần Cao Vân, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường mầm non Cẩm Nhung) đang có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Hiện khu vực này đang trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông..., không chỉ có đến 3 trường học, nơi đây hằng ngày đón trên 30 đoàn tàu ra vào ga với lượng khách khá đông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực các trường trên địa bàn quận Hải Châu như: THCS Kim Đồng, THCS Trưng Vương, tiểu học Phù Đổng..., tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cũng thường xuyên xảy ra, khiến người đi đường bức xúc. Anh Trần Đức Nam (có con học Trường tiểu học Lê Quý Đôn, quận Hải Châu) phân trần, trường rất đông học sinh nên ai cũng muốn đỗ xe gần cổng để dễ tìm con. “Vẫn biết đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường là không đúng nhưng phụ huynh như chúng tôi không biết để xe ở đâu”, anh Nam nói.

Cùng chung tâm trạng đó, chị Phạm Thị Thanh, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) cho biết: “Hằng ngày đưa đón con đi học tôi đều chứng kiến cảnh tượng hàng dãy ô-tô, xe máy dừng đỗ bừa bãi. Ai cũng muốn đỗ xe gần cổng trường khiến giao thông trở nên nhốn nháo. Thêm nữa, do vỉa hè tại đây không đủ rộng nên nhiều phụ huynh phải đứng tràn cả xuống lòng đường...”.

Để chấn chỉnh tình trạng phụ huynh đón con gây ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhiều trường tại các quận nội thành đã triển khai thực hiện việc tan lớp lệch giờ, và chia làm nhiều cổng đón. Cô Nguyễn Huyền Trang, giáo viên Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu) cho biết, nhà trường cho học sinh các lớp tan học theo thứ tự khung giờ từ 15 - 20 phút; đồng thời tổ chức tiếp nhận học sinh các khối ở các cổng khác nhau...

Thầy Tạ Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo (quận Hải Châu) cho biết, cùng với việc tuyên truyền, vận động phụ huynh, Ban Giám hiệu phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, nhất là lực lượng Công an phường Bình Thuận nhắc nhở phụ huynh không đậu đỗ xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, có hôm vẫn có tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lưu lượng người và xe dồn về tuyến đường Trưng Nữ Vương quá nhiều.

Giám đốc Sở giao thông vận tải (GTVT) thành phố  Lê Văn Trung cho biết: “Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường học, Sở GTVT giao Thanh tra sở phối hợp các đơn vị chức năng của thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các phương tiện đậu, đỗ sai quy định, chở quá tải trọng cho phép...; bố trí đứng chốt vào giờ cao điểm để hướng dẫn, điều tiết giao thông; đồng thời nghiên cứu đề xuất lắp đặt thêm biển báo cấm dừng, đỗ xe phù hợp theo tình hình thực tế”.

Ngày 14-9, Thanh tra Sở GTVT, Công an và Quy tắc đô thị các quận, phường đã ra quân tổ chức tuyên truyền và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, mỗi tổ 4 người do Thanh tra giao thông làm tổ trưởng, sẽ thường trực trước các cổng trường trong các khoảng thời gian 6 giờ 15 đến 7 giờ 15, 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phối hợp với nhà trường hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa xe máy lên vỉa hè hoặc tập kết vào nơi quy định; kiểm tra, xử lý các trường hợp ô-tô dừng, đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, các xe kéo, đẩy bán hàng rong và các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.