.

Nơi đầu sóng ngọn gió

.

Đứng chân ở mũi Tiên Sa - nơi đầu sóng ngọn gió của bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng (BPCKC) Tiên Sa (thuộc BCH BPCKC Đà Nẵng) luôn phải hứng chịu những khắc nghiệt nhất của thời tiết. Nhưng vượt lên tất cả, những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới ở khu vực cửa khẩu cảng.

CBCS Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa tuần tra bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.
CBCS Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa tuần tra bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Đại úy Lê Thanh Tùng, Trạm trưởng cho biết, trong 3 năm qua, đơn vị đã tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 4.818 lượt tàu nước ngoài, 230.506 lượt thuyền viên, 193.177 lượt khách du lịch (trong đó có 175 tàu khách du lịch, 32 tàu quân sự nước ngoài); gần 16 triệu tấn hàng hóa qua cảng. Trật tự xã hội tại khu vực cảng có thời gian nổi lên tình trạng xe thồ, taxi tranh giành khách không lành mạnh... Trước tình hình đó, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, 14 đối tượng. Quá trình xử lý vụ việc luôn được tiến hành thận trọng, đúng quy định pháp luật; duy trì bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động phát triển du lịch của thành phố.

Trong năm 2012, đơn vị tổ chức tuần tra 812 lần trên bộ với 2.349 lượt CBCS tham gia; phối hợp cùng lực lượng bảo vệ cảng, hải quan và Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) tổ chức tuyên truyền cho 17.171 lượt thuyền viên, 20.412 lượt khách du lịch nước ngoài đến cảng, vận động 21 chủ quán ký cam kết chấp hành và tham gia góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực trước cổng cảng Tiên Sa và tuyến đường Yết Kiêu; tổ chức sắp xếp, duy trì bảo đảm an toàn cho 33.043 lượt ô-tô ra vào cảng, 2 nhà máy dăm gỗ và khu vực cầu cảng...

Để có được những kết quả đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy (BCH) Trạm đã quán triệt đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho toàn thể CBCS trong đơn vị; bảo đảm công tác huấn luyện đúng nội dung, chương trình, thời gian, quân số tham gia đạt 98,5%; đồng thời duy trì tốt 11 chế độ trong ngày. BCH thường xuyên duy trì tốt công tác giám sát, tuyên truyền phổ biến các quy định để hành khách hiểu, chấp hành nghiêm việc trình báo tại bục kiểm soát khi ra vào khu vực cảng. Đơn vị đã kết hợp đồng bộ giữa giám sát khu vực, giám sát trực tiếp tại cầu tàu, tuần tra kiểm soát và các biện pháp khác nên đã kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và các hoạt động liên quan đến địa bàn cửa khẩu cảng.

BCH Trạm thường xuyên động viên CBCS khắc phục khó khăn, tích cực đầu tư tăng gia sản xuất theo mô hình VAC, vừa giúp anh em có những giờ phút thư giãn bên luống rau, đàn gà, ao cá sau những giờ làm việc căng thẳng, vừa tạo nguồn thu ổn định góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Trạm trưởng Lê Thanh Tùng phấn khởi cho biết: Năm 2012, đơn vị đạt tổng thu từ tăng gia sản xuất hơn 30 triệu đồng. Từ nguồn này, đơn vị đưa vào bữa ăn cho bộ đội thêm 2.500 đồng/người/ngày và mua sắm các trang bị phục vụ sinh hoạt, tu sửa hệ thống biển, bảng, máy nước nóng lạnh, làm đà xuồng, thăm hỏi CBCS khi ốm đau... Được lãnh đạo cấp trên quan tâm tạo điều kiện trong công việc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, CBCS toàn đơn vị phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: BÁ VĨNH
 

;
.
.
.
.
.