.

Quyết liệt với tiến độ xây dựng của từng công trình, từng dự án

Ngày 9-4, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp khẩn với Chủ tịch UBND các quận, huyện, lãnh đạo các ngành, các chủ đầu tư, các Ban QLDA, các Ban đền bù giải tỏa, các đơn vị thi công để nghe báo cáo về tình hình đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp này, những vướng mắc của nhiều dự án trên địa bàn đã được đem ra “mổ xẻ” để quy trách nhiệm cho từng tổ chức, từng cá nhân. Theo đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thành phố còn nhiều việc khiếm khuyết. Nhiều dự án, tiến độ thi công ì ạch, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, bố trí đất tái định cư cho dân rất chậm, vừa gây lãng phí tiền của Nhà nước vừa gây mất niềm tin của nhân dân. Cho nên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án đã, đang và sẽ triển khai không những góp phần tạo điều kiện để phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết tốt công tác an dân mà theo chúng tôi còn góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế lạm phát hiện nay...

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai hàng trăm dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Để triển khai các dự án, hàng nghìn ha đất nông nghiệp, vườn tược phải thu hồi, hàng trăm ha nuôi tôm phải “phá sản”... Thế nhưng, có những dự án sau khi động thổ rồi lại “treo” nhiều năm trời, trong khi người nông dân mất đất sản xuất, mất việc làm. Việc quy hoạch “treo”, dự án “treo” của các chủ đầu tư không những gây mất niềm tin trong nhân dân mà còn gây nên trình trạng lãng phí về đất đai, lao động trên địa bàn thành phố. Thực tế cho thấy có nhiều chủ đầu tư “xí” đất, “xí” dự án rồi để đó chờ cơ hội sang tay, hoặc chưa đủ năng lực tài chính để triển khai dự án. Những động thái này không những góp phần làm chậm việc phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư mà còn tạo ra kẻ hở trong công tác quản lý tiềm năng về đất đai trên địa bàn.

Việc triển khai các dự án trễ nãi, tiến độ thi công ì ạch tại một số dự án không những gây tốn kém về tiền của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều Ban QLDA hứa chắc chắn như “đinh đóng cột” thời gian hoàn thành từng hạng mục, từng dự án; hoàn thành công tác bố trí đất tái định cư cho dân vào quý này, đầu năm sau..., thế nhưng đã nhiều lần thất hứa vẫn không thực hiện được. Sự chậm trễ trong thực hiện thi công các dự án, đền bù giải tỏa, bố trí đất tái định cư cho dân, giải phóng mặt bằng gây tốn kém bạc tỷ nhưng những nhà quản lý, các Ban QLDA không thấy sốt ruột một tý nào. Lẽ ra với từng ấy tỷ đồng, nếu thi công đúng tiến độ, đền bù đúng tiến độ, bố trí đất tái định cư đúng tiến độ thì sẽ không phát sinh thêm nhiều tỷ đồng trên một dự án sau khi giá cả ở thị trường ngày một leo thang.

Ai cũng tiếc, ngân sách dành đầu tư để thực hiện Đề án có nhà ở đã có sẵn và với số tiền này nếu triển khai kịp thời, thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm vài chục khu chung cư để bố trí cho hàng nghìn hộ dân có chỗ ở. Thế nhưng, chỉ vì do chưa tìm ra mặt bằng, chậm thẩm định về công tác thiết kế, triển khai dự án nên hiện nay với số tiền đó chỉ xây dựng được nửa số khu chung cư do ảnh hưởng của trượt giá. Sự thất thoát tiền của đó, ngân sách Nhà nước phải gánh chịu. Mới năm ngoái đây thôi, nếu các Ban ĐBGT thẩm định, áp giá đền bù, giải ngân sớm; nếu các Ban QLDA bố trí đất tái định cư cho dân sớm thì với 100 triệu đồng tiền đền bù, người dân có thể xây dựng được một ngôi nhà cấp 4 khá kiên cố. Nay do tình hình trượt giá của vật liệu xây dựng, chừng đó tiền họ chỉ xây đủ nửa ngôi nhà mà thôi. Sự tốn kém về tiền của đó cũng phải bắt người dân chịu, còn các “ông” dự án vẫn “phây phây” và “tành tành” trong việc thực hiện tiến độ...

Xin đừng nói kiềm chế lạm phát bằng các ngôn từ hoa mỹ, các khẩu hiệu suông mà phải bắt đầu từ mỗi việc làm, cho dù đó là những việc làm nhỏ nhất của từng hạng mục, từng dự án, từng công trình; từng ban quản lý, từng chủ đầu tư...

LÊ VĂN HOA

;
.
.
.
.
.