.

Cử tri kỳ vọng

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII ngày 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh mục tiêu tổng quát trong năm 2010 là: Tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân… Như vậy, ngoài nội dung xây dựng luật, kỳ họp lần này đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri Đà Nẵng đang chờ đợi để mang đến một sự thay đổi tích cực trong đời sống nhân dân khi bước sang năm 2010.

Trước khi kỳ họp thứ 6 diễn ra, trong các cuộc tiếp xúc của Đại biểu Quốc hội thành phố với đông đảo cử tri các quận, huyện, nhiều người dân đã bày tỏ kỳ vọng về sự can thiệp hiệu quả của Chính phủ đối với những vấn đề như: kiềm chế tình trạng tăng giá, nhất là đối với giá xăng, dầu, điện, nước; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các tệ nạn về tham nhũng, tội phạm hình sự; tập trung hỗ trợ cho người nghèo, những đối tượng chính sách, người có công cách mạng; kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường…

Trong thời gian qua, giá xăng dầu tăng nhanh, nhưng giảm một cách nhỏ giọt là điều mà nhiều cử tri Đà Nẵng rất bức xúc. Bởi giá xăng dầu tăng, họ phải đối mặt với sự leo thang giá cả của hàng loạt các mặt hàng khác và cuộc sống của người dân bị tác động rất lớn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự của thành phố trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là những tội phạm hình sự, gây tâm lý bất ổn trong nhân dân.

Trước những thực tế trên, cử tri Đà Nẵng mong muốn Đại biểu Quốc hội thành phố góp những ý kiến xác đáng tại diễn đàn của Quốc hội. Qua đó, không chỉ tìm kiếm những giải pháp tích cực từ phía Chính phủ để ổn định đời sống nhân dân mà còn tạo niềm tin của cử tri đối với việc thực hiện chức trách người đại biểu nhân dân mà họ giao phó cho các Đại biểu Quốc hội.

Trong kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009. Do vậy, cử tri thành phố đặt niềm tin vào việc Quốc hội sẽ đánh giá đúng những kết quả đạt được và những mặt tồn tại trong các chính sách phát triển năm 2009. Để từ đó, có những quyết sách thực sự hữu hiệu nhằm bảo đảm các vấn đề về kinh tế và an sinh xã hội trong năm 2010.

Những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế hai năm trở lại đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Nhờ chính sách kích cầu của Chính phủ, nền kinh tế đã từng bước phục hồi. Kết quả này tạo nên một sự kỳ vọng lớn của người dân Đà Nẵng đối với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 mà Quốc hội sẽ xem xét, thông qua. Cử tri thành phố mong rằng kỳ họp Quốc hội lần này sẽ đánh giá đúng thực chất nhu cầu của người dân, đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế hợp lý và hiệu quả để người dân có thể thụ hưởng những thành quả từ các đường lối, chủ trương đúng đắn này.

Nhiều cử tri Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến hoạt động chất vấn trực tiếp những thành viên Chính phủ ngay tại các phiên họp của Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng, chất vấn là dịp để các Bộ, ngành của Chính phủ tự đánh giá kết quả công việc của mình và nhận khuyết điểm đối với những vấn đề thiếu sót hoặc chưa hoàn thành.

Do vậy, Quốc hội cần tiếp tục có những đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, làm sao để đại diện các Bộ, ngành tham gia các phiên chất vấn trước Quốc hội phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và chỉ ra được nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp trước mắt để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Có như vậy mới giúp Quốc hội đánh giá đúng hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Từ đó, có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời nhằm bảo đảm các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Năm 2009, nền kinh tế của cả nước đã từng bước phục hồi, cuộc sống của người dân cũng dần đi vào ổn định sau những ảnh hưởng nặng nề của suy thoái và lạm phát. Từ nền tảng này, cử tri Đà Nẵng kỳ vọng Quốc hội sẽ tạo nên những bước đột phá mới trong các quyết sách năm 2010 để đưa đất nước tự tin thoát khỏi những tác động của khủng hoảng kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII ngày 20-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh mục tiêu tổng quát trong năm 2010 là: Tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân… Như vậy, ngoài nội dung xây dựng luật, kỳ họp lần này đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri Đà Nẵng đang chờ đợi để mang đến một sự thay đổi tích cực trong đời sống nhân dân khi bước sang năm 2010.

Trước khi kỳ họp thứ 6 diễn ra, trong các cuộc tiếp xúc của Đại biểu Quốc hội thành phố với đông đảo cử tri các quận, huyện, nhiều người dân đã bày tỏ kỳ vọng về sự can thiệp hiệu quả của Chính phủ đối với những vấn đề như: kiềm chế tình trạng tăng giá, nhất là đối với giá xăng, dầu, điện, nước; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các tệ nạn về tham nhũng, tội phạm hình sự; tập trung hỗ trợ cho người nghèo, những đối tượng chính sách, người có công cách mạng; kiên quyết xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường…

Trong thời gian qua, giá xăng dầu tăng nhanh, nhưng giảm một cách nhỏ giọt là điều mà nhiều cử tri Đà Nẵng rất bức xúc. Bởi giá xăng dầu tăng, họ phải đối mặt với sự leo thang giá cả của hàng loạt các mặt hàng khác và cuộc sống của người dân bị tác động rất lớn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự của thành phố trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là những tội phạm hình sự, gây tâm lý bất ổn trong nhân dân.
 
Trước những thực tế trên, cử tri Đà Nẵng mong muốn Đại biểu Quốc hội thành phố góp những ý kiến xác đáng tại diễn đàn của Quốc hội. Qua đó, không chỉ tìm kiếm những giải pháp tích cực từ phía Chính phủ để ổn định đời sống nhân dân mà còn tạo niềm tin của cử tri đối với việc thực hiện chức trách người đại biểu nhân dân mà họ giao phó cho các Đại biểu Quốc hội.

Trong kỳ họp lần này, Quốc hội xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009. Do vậy, cử tri thành phố đặt niềm tin vào việc Quốc hội sẽ đánh giá đúng những kết quả đạt được và những mặt tồn tại trong các chính sách phát triển năm 2009. Để từ đó, có những quyết sách thực sự hữu hiệu nhằm bảo đảm các vấn đề về kinh tế và an sinh xã hội trong năm 2010.
 
Những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế hai năm trở lại đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Nhờ chính sách kích cầu của Chính phủ, nền kinh tế đã từng bước phục hồi. Kết quả này tạo nên một sự kỳ vọng lớn của người dân Đà Nẵng đối với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 mà Quốc hội sẽ xem xét, thông qua. Cử tri thành phố mong rằng kỳ họp Quốc hội lần này sẽ đánh giá đúng thực chất nhu cầu của người dân, đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế hợp lý và hiệu quả để người dân có thể thụ hưởng những thành quả từ các đường lối, chủ trương đúng đắn này.

Nhiều cử tri Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến hoạt động chất vấn trực tiếp những thành viên Chính phủ ngay tại các phiên họp của Quốc hội. Nhiều ý kiến cho rằng, chất vấn là dịp để các Bộ, ngành của Chính phủ tự đánh giá kết quả công việc của mình và nhận khuyết điểm đối với những vấn đề thiếu sót hoặc chưa hoàn thành.
 
Do vậy, Quốc hội cần tiếp tục có những đổi mới trong cách thức tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, làm sao để đại diện các Bộ, ngành tham gia các phiên chất vấn trước Quốc hội phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và chỉ ra được nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp trước mắt để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Có như vậy mới giúp Quốc hội đánh giá đúng hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Từ đó, có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời nhằm bảo đảm các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Năm 2009, nền kinh tế của cả nước đã từng bước phục hồi, cuộc sống của người dân cũng dần đi vào ổn định sau những ảnh hưởng nặng nề của suy thoái và lạm phát. Từ nền tảng này, cử tri Đà Nẵng kỳ vọng Quốc hội sẽ tạo nên những bước đột phá mới trong các quyết sách năm 2010 để đưa đất nước tự tin thoát khỏi những tác động của khủng hoảng kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hà An

;
.
.
.
.
.