.

22.000 hộ nghèo

Qua điều tra ở cơ sở, với chuẩn nghèo 800.000 đồng/người/tháng đối với các quận nội thành, và 600.000 đồng/người/tháng đối với huyện Hòa Vang, thì Đà Nẵng có hơn 22.000 hộ nghèo. Kế hoạch ban đầu về chương trình giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 là thành phố sẽ chọn 2.000 hộ đặc biệt nghèo để giúp họ xóa nghèo trong năm tới (2013-2014) thông qua các giải pháp: xóa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế, vốn vay, đối thoại, cấp học bổng, khám chữa bệnh miễn phí.

Thời kỳ kinh tế khủng hoảng, Quỹ Vì người nghèo cũng đối mặt với thực trạng khó huy động nguồn tài trợ. Có thể nói, đây là giai đoạn người khó giúp người khó hơn, khác với chuyện người giàu giúp người nghèo như những năm trước. Tuy nhiên, nhìn lại sự thành công của các đề án giảm nghèo trong suốt 15 qua để lạc quan vào chặng đường đồng hành tiếp sức cho người nghèo trong thời gian đến. Sau 15 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo (1997-2011), thành phố Đà Nẵng đã đạt những thành quả đáng kể.

​Năm 1997, trên địa bàn thành phố có 11.321 hộ đói nghèo, chiếm tỷ lệ 8,79%/tổng số hộ dân cư; trong đó có 850 hộ đói, chiếm tỷ lệ 0,66%/tổng số hộ dân cư. Nơi có hộ đói nghèo thấp nhất là quận Hải Châu (6,89%), nơi cao nhất là huyện Hòa Vang (10,91%). Xét toàn thành phố, địa phương nào cũng có hộ đói nghèo. Tuy nhiên, đến cuối năm 2000, toàn thành phố đã xóa hết hộ đói, giảm hộ nghèo, vượt 2 năm so với chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra.

​Năm 2001, thành phố triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005. Theo đó, đến cuối năm 2004 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,13%/tổng số hộ dân cư, đồng thời đã thực hiện hoàn thành cơ bản mục tiêu giảm nghèo.

​Tiếp theo Đề án giảm nghèo giai đoạn 2005-2010, tỷ lệ hộ nghèo 15,19%/tổng số hộ dân cư của đầu năm 2005 giảm xuống còn 0,95% vào cuối năm 2008, và về đích trước 2 năm so với kế hoạch.

​Với Đề án giảm nghèo giai đoạn hiện nay (2009-2015), chúng ta lại hoàn thành mục tiêu trước 3 năm. Cụ thể, đầu năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,26%/tổng số hộ dân cư, ước đến cuối năm 2011 còn 3,05%, và khả năng đến cuối năm 2012, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn hiện tại.

Như vậy, sự “vượt tiến độ” trong các chương trình giảm nghèo nhiều năm qua đã cho thấy, dù trong giai đoạn nào, người dân thành phố, trong đó bao gồm các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân... cũng sẵn sàng chia sớt với người nghèo khó. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được phát huy cao độ. Thế nên, có thể tin rằng, với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, cộng với “tính tốt” sẵn có của con người trên mảnh đất này, thì những mục tiêu sắp tới sẽ sớm được hoàn thành. Để từ đó, mặt bằng chung về kinh tế của người dân ngày càng được nâng cao.

TOÀN VÂN

;
.
.
.
.
.