.

71 “bông hoa” đẹp

Lễ tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) xuất sắc tiêu biểu năm 2012 là lần thứ hai thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện này. Năm 2010, thành phố tuyên dương 30 CBCCVC nhưng chỉ thuộc khối chính quyền. Năm nay, thành phố tổ chức xét chọn 71 CBCCVC xuất sắc tiêu biểu cho cả các khối: Đảng, đoàn thể và chính quyền.

Quá trình tổ chức xét chọn của các ngành, các khối bảo đảm được nguyên tắc công bằng, công khai, khách quan và lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu trong việc xét chọn. Nội dung xét chọn tập trung vào kết quả, hiệu quả công tác và mức độ thực thi nhiệm vụ của CBCCVC như: tham mưu xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực hoặc chính sách, quy định của ngành, cơ quan, đơn vị đã được triển khai hiệu quả trên thực tế; có kết quả tốt trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm; có những công việc, nội dung có tính nổi trội của cá nhân được thừa nhận (về nghiên cứu, học tập, lãnh đạo quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ...); có các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến có giá trị đã được công nhận, triển khai hoặc thí điểm có hiệu quả tốt trong thực tiễn hoặc có những việc làm, hành động đáng được tôn vinh, có khả năng tạo ra sự lan tỏa và tác động tích cực đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; có năng lực tổ chức thực hiện và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn…

Đề cập về những việc làm nổi trội của họ thì không thể không nhắc đến những sản phẩm, công trình tiêu biểu mang dấu ấn về sự phát triển của thành phố như: đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ đã góp phần xây dựng Đà Nẵng liên tục dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT - truyền thông Việt Nam từ năm 2009-2012; ứng dụng công nghệ mới và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật về xây dựng cầu đường, điển hình là công trình xây dựng cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc xây dựng các công trình cầu hiện đại; đề tài nghiên cứu khoa học về “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975”; tham mưu UBND thành phố ban hành chương trình, chính sách, đề án hiệu quả về công tác cải cách hành chính, thí điểm đánh giá kết quả công việc của CC, VC, công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội; Đề án “Phân bổ dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020”; Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”...

71 CBCCVC xuất sắc tiêu biểu được vinh danh hôm nay thật sự là những nhân tố nòng cốt, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, đại biểu của khối, ngành, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; “nói đi đôi với làm” theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo đúng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để không ngừng vươn lên hoàn thiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Có thể nói, 71 CBCCVC được tôn vinh lần này là kết quả, sự cố gắng không mệt mỏi của lãnh đạo thành phố nói riêng và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố nói chung trong việc tạo ra nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thành phố. Sự nghiệp “trồng người” của thành phố đã đem lại kết quả gặt hái như ngày hôm nay mà lễ tôn vinh CBCCVC xuất sắc tiêu biểu năm 2012 là một trong những minh chứng đầy tính thuyết phục… Và 71 “bông hoa” đẹp trong buổi lễ tôn vinh này là đại diện cho một “vườn hoa” đẹp đầy sắc hương về sự nghiệp “trồng người” của thành phố.

Hy vọng qua lễ tôn vinh lần này, Đà Nẵng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những CBCCVC tiêu biểu, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX; phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành, đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống…

LÊ VĂN HOA

 

;
.
.
.
.
.