.

Khơi dậy tiềm năng, sức mạnh

Hôm nay, 11-6, tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2013) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ trọng thể này, UBND thành phố sẽ công bố các quyết định khen thưởng và trao tặng Cờ thi đua cho các khối, cụm thi đua lập thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương 115 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 65 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Còn nhớ, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong vai trò là người lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất xem trọng vấn đề thi đua yêu nước. Người cho hoạt động thi đua yêu nước là cốt lõi để kháng chiến thành công, để đất nước phát triển. Cho dù là trong kháng chiến đầy khốc liệt và gian khổ, chiến đấu với quân thù để giải phóng dân tộc hay trong những năm tháng hòa bình dựng xây đất nước, thi đua chính là bằng chứng cho tinh thần yêu nước. Bác nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Bác là phải thiết thực, liên tục, bền bỉ, sôi nổi, “phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân”. Thi đua ái quốc tức là đóng góp sức mình làm cho đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, văn minh; hiểu được như vậy thì người tự cho mình là yêu nước thì phải thi đua…

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, từ sau khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đến nay, Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn coi trọng và đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai, tổ chức phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, nhân dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng, tham gia; tạo được không khí thi đua sôi nổi. Thực tế cho thấy, thi đua đã thực sự là công cụ quan trọng, là động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các cấp của thành phố và thực sự đã khơi dậy được tiềm năng, sức mạnh của từng tập thể, từng cá nhân trên từng lĩnh vực, trong mỗi việc làm. Những thành tích về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua đã góp phần phát huy truyền thống, cổ vũ và khơi dậy sức mạnh to lớn của Đảng bộ, quân và dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bằng phong trào thi đua ái quốc, thành phố Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đó chính là nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Có thể khẳng định, Đà Nẵng gặt hái được những thành tựu to lớn, có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc và diện mạo, có được bộ mặt đô thị như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp vô cùng quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố…

Trong phong trào thi đua yêu nước của quân và dân thành phố, có thể nói, phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình trong việc làm theo gương Bác. Từ khâu tổ chức triển khai, quán triệt, học tập, thực hiện tốt các chuyên đề theo từng năm, phát động đăng ký thi đua làm theo gương Bác đến việc xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với những việc làm thiết thực, hiệu quả là một minh chứng hùng hồn về phong trào thi đua yêu nước của quân và dân thành phố. Sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo cùng sự năng động tìm tòi những mô hình hay, cách làm mới, đầy sáng tạo, sinh động ở các địa phương, đơn vị tiếp tục được duy trì và đây chính là động lực thúc đẩy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thi đua tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Năm 2013, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động xấu đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác “Càng khó khăn, càng phải thi đua”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại và đáng sống, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

LÊ VĂN HOA
 

;
.
.
.
.
.