.

Công bố 7 kỷ lục Việt Nam về môi trường

 

(ĐNĐT) - Nhân ngày Môi trường Thế giới (5-6), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố 7 kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực môi trường nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể có những hoạt động và thành tựu quan trọng, đóng góp vào công cuộc tuyên truyền, xây dựng ý thức, hành động bảo vệ môi trường; phát triển nền kinh tế xã hội vì cộng đồng, gắn liền với phát triển bền vững.

Bảy kỷ lục thuộc lĩnh vực này gồm: Trung tâm cứu hộ và cho sinh sản các loài linh trưởng đang bị nguy cấp trong điều kiện nuôi nhốt với số lượng lớn nhất thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi độc đáo nhất Việt Nam - hồ Ba Bể ở tỉnh Bắc Kạn.

Nhà máy điện gió lớn nhất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
(Ảnh do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cung cấp)
Đây là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam; Viện Hải dương học, còn gọi là Bảo tàng Hải dương học nằm tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi lưu giữ và bảo tồn bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất; nhà máy chế biến rác thải ni lông thành dầu đầu tiên ở Việt Nam đặt tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên  Chiểu, TP Đà Nẵng; hệ thống điện năng lượng mặt trời đang hoạt động có quy mô lớn nhất là hệ thống điện mặt trời tại Công ty Intel Việt Nam; hồ nước nhân tạo lớn nhất - hồ Thác Bà; nhà máy điện gió lớn nhất đóng tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Theo báo Người Lao động

;
.
.
.
.
.