.

Đà Nẵng chủ động ứng phó bão số 8

.

(ĐNĐT) - Chiều ngày 26-10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng họp với các sở, ngành liên quan và các quận, huyện nhằm triển khai các phương án khẩn cấp ứng phó với bão số 8 – bão Sơn Tinh.

Tàu thuyền  và ghe neo đậu trên sông Hàn vào chiều tối ngày 26-10.
Tàu thuyền và ghe neo đậu trên sông Hàn vào chiều tối ngày 26-10.

Theo ông Lê Duy Vọng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố,  trong 2 ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng tổ chức kiểm đếm và kiểm soát chặt chẽ, giữ vững thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển đến nơi tránh, trú bão an toàn.

Tính đến 17 giờ chiều 26-10, đã có 866 tàu thuyền của thành phố và các tỉnh neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang, khu vực vịnh Mân Quang, trên sông Hàn (Đà Nẵng); 11 tàu thuyền với 99 lao động của thành phố đã vào bờ và neo đậu an toàn tại các điểm tránh bão ở Hải Phòng, Nghệ An; 1 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng với 28 lao động đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa đã vào neo đậu tại đảo Song Tử Tây; 5 tàu cá với 50 lao động đang trên đường vào bờ và đã vào gần đến âu thuyền Thọ Quang; 148 ghe máy, thúng máy của ngư dân đã được đưa lên bờ biển Thọ Quang, dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, bờ biển Nam Ô, Kim Liên…

Trong những ngày qua, Công ty Công viên – Cây xanh cũng đã tích cực cắt, tỉa cành lá cây xanh trên các tuyến đường. Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bão lũ ở các công trình đang xây dựng, đặc biệt là các công trình cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý…

Sau khi nghe các sở, ngành và quận, huyện báo cáo tình hình chuẩn bị, ứng phó với bão số 8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương không chủ quan, lơ là với hướng đi của bão số 8 mà theo dõi 24/24 giờ để chủ động ứng phó. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục liên lạc, kiểm đến tàu thuyền, hướng dẫn tránh bão và kêu gọi vào bờ, kể cả tàu thuyền của các tỉnh, thành bạn. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân biết, chủ động ứng phó. Huyện Hòa Vang không được chủ quan, cần rà soát, kiểm tra an toàn các hồ chứa và chuẩn bị phương án di dời dân, chọn các điểm tránh lũ khi xảy ra lũ sau bão…

Hoàng Hiệp

 

;
.
.
.
.
.