.

Sơ tán hơn 10 vạn dân tránh, trú bão số 8

.

(ĐNĐT) -Sáng 28-10, ông Vũ Kiên Trung, Phó Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, cho hay các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã có kế hoạch sơ tán hơn 10 vạn dân, trong đó đến 6 giờ sáng 28-10 đã sơ tán hơn 25.000 dân đến các nơi tránh trú bão an toàn, 60.000 người sẽ tục được sơ tán ngay trong sáng nay và tiếp tục sơ tán số còn lại trong tình hình mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp.

 Dù đã vào bờ tránh trú bão an toàn, nhưng các ngư dân Đà Nẵng vẫn thường xuyên kiểm tra tàu thuyền để tránh trường hợp đứt dây neo, va chạm nhau…
Dù đã vào bờ tránh, trú bão an toàn, nhưng các ngư dân Đà Nẵng vẫn thường xuyên kiểm tra tàu thuyền để tránh trường hợp đứt dây neo, va chạm nhau…

Gần 57.000 tàu thuyền đã neo đậu an toàn

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 ngày 28-10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 56.892 tàu với 261.797 người và 1.796 lồng, bè, chòi canh với 3.540 người phòng tránh bão an toàn.

Trong đó, ở  khu vực quần đảo Hoàng Sa và Đông Bắc đảo Hoàng Sa, có 2 tàu với 28 người của Quảng Ngãi là tàu QNg 96399 với 14 người đang neo đậu tại bãi cạn cách đảo Hải Nam khoảng 290 km về phía Đông và tàu QNg 96679 với 14 người đã neo đậu trú tránh bão tại đảo Phú Lâm; khu vực quần đảo Trường Sa có 393 tàu/5.180 người; khu vực từ tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình có 30.234 tàu với 117.378 người và 1.796 lồng bè chòi canh với 3.540 người đã neo đậu tránh bão; có 26.263 tàu với 139.211 người đang neo đậu ở các vùng biển, bến khác.

Đang tiếp tục sơ tán dân

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLB trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã cấm biển từ 15 giờ ngày 27-10. Toàn bộ 1.260 tàu của tỉnh đã neo đậu tại bến, trong đó có 160 tàu đánh bắt xa bờ và 1.100 tàu đánh bắt ven bờ. Tỉnh này cũng đã có phương án và sẵn sàng sơ tán dân khỏi các vùng thấp trũng.

Tại thành phố Hải Phòng, 4.437 tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản với 14.469 người đã được neo đậu, tránh trú bão, toàn bộ số người trên các phương tiện đã được di chuyển lên bờ và tránh trú bão an toàn. Ban chỉ huy PCLB-TKCN thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo di dân tại các vùng thấp trũng thuộc huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn, theo kế hoạch sẽ sơ tán 6.168 hộ với 15.629 dân.

Tỉnh Thái Bình đã cấm biển từ 9 giờ ngày 27-10. 793 tàu thuyền với 1.378 người đã vào nơi tránh trú bão, còn 494 phương tiện với 1.644 lao động đang hoạt động tại Cát Bà (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh). Tỉnh đã chỉ đạo sơ tán dân thuộc 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy với tổng số dân theo kế hoạch là 19.217 người, đến 6 giờ ngày 28/10 đã di dời được khoảng 10.000 người.

Tỉnh Nam Định đã cấm biển từ 17 giờ ngày 27-10. Toàn bộ tàu biển của tỉnh với 2.077 chiếc đã vào nơi neo đậu an toàn. Tỉnh đã có lệnh sơ tán 1081 hộ với 4.717 người ở ngoài đê biển và đê cửa sông, người già và trẻ em được sơ tán trước. Đến 5 giờ ngày 28-10 đã sơ tán được 1.900 người, khoảng 400 người đang ở tại các chòi canh hải sản và ở các khu nghỉ mát sẽ tổ chức di dời vào trong sáng 28-10.

Tại tỉnh Ninh Bình, 150 tàu thuyền và lồng bè đã được neo đậu chống bão. Toàn bộ 310 người trông coi thủy sản ở phía ngoài đê biển Bình Minh II đã được di chuyển vào phía trong.

Toàn bộ tàu, thuyền của tỉnh Thanh Hóa đã neo đậu tại bến. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng xuống tận các thôn, xã ven biển sẵn sàng thực hiện sơ tán dân. Đến 6 giờ ngày 28-10, đã sơ tán được 1.600 người tại các khu vực thấp trũng ven biển, dự kiến tổ chức sơ tán dân tại chỗ trong khoảng 200m bờ biển vào sáng 28-10 với tổng số 12.125 hộ với 53.000 người

Toàn bộ tàu, thuyền của tỉnh Nghệ An cũng đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Đến 1 giờ sáng ngày 28-10, đã tổ chức sơ tán 1.993 hộ với 8.970 người đến nơi an toàn. Trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục sơ tán 16.030 người.

Trong khi đó theo Văn phòng Ban chỉ  huy PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An, hồi 11 giờ 30 ngày 26-10, tại tọa độ 18o51’02” vĩ độ Bắc, 106o21’72” kinh độ Đông, tàu cá NA 90071 TS do ông Võ Văn Hường (SN 1964, trú tại xóm Tân An, xã Tân Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang trên đường chạy vào bờ tránh bão, do bất cẩn, anh Hường đã rơi xuống biển. Tuy đã được tàu và các phương tiện gần đó tổ chức tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Sáng 28-10, theo tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN thành phố  Đà Nẵng, nhờ sự chủ động triển khai quyết liệt ứng phó với bão số 8, hiện không ghi nhận một thiệt hại nào do bão số 8 gây ra đối với thành phố, tất cả các tàu thuyền của thành phố đã vào bờ và neo đậu an toàn tại các điểm tránh trú bão.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

;
.
.
.
.
.