.

Chất lượng môi trường Đà Nẵng đáp ứng tiêu chí thành phố bền vững về môi trường ASEAN

.

(ĐNĐT) - Ngày 21-12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng -  Thành phố Môi trường” giai đoạn 2008-2012 và đề xuất kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2013-2015.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện, chất lượng môi trường nhìn chung cơ bản tốt, đáp ứng tiêu chí thành phố bền vững về môi trường ASEAN đối với nước sạch, đất sạch và không khí sạch.

Từ chỗ chỉ có hai hệ thống xử lý (HTXL) nước thải tập trung của Khu Công nghiệp (KCN) Đà Nẵng và KCN Hòa Khánh, đến nay đã có 5 KCN có HTXL nước thải tập trung. Nước thải tại 6 KCN và 1 cụm công nghiệp đã được thu gom và xử lý tập trung với tỷ lệ đấu nước thải đạt 81%, cắt giảm 78,4% nước thải tại các KCN thải trực tiếp ra môi trường.

Có 9/10 điểm nóng môi trường đã được giải quyết đúng lộ trình đề ra; tỷ lệ thu gom rác thải toàn thành phố đạt 93%, tăng 7% so với năm 2005, trong đó tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 98%; giảm tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn trên 1 số tuyến đường.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đề án được tập trung thực hiện với nhiều hình thức. Đến nay, 100% cộng đồng đã biết về đề án, chủ trương và mục tiêu hướng tới của thành phố về môi trường, 100% người dân ủng hộ việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường...

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt được như: Chưa triển khai mạnh mẽ xã hội hóa đề án “Phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng”; chất thải nguy hại nói chung chưa được tổ chức điều tra để có kế hoạch kiểm soát lâu dài; chưa tổ chức phân loại rác thải tại nguồn trên quy mô toàn thành phố; chất lượng nước thải xử lý tập trung chưa ổn định, đôi lúc còn vượt quy chuẩn…

Về giải pháp và kế hoạch thực hiện đề án giai đoạn 2013-2015, phấn đấu đến năm 2015, toàn bộ nước thải công nghiệp của thành phố được thu gom và xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn quy định, đảm bảo hạ tầng thu gom toàn diện.

Chất lượng nước thải sau xử  lý tập trung tại 100% khu, cụm công nghiệp được giám sát bằng hệ thống giám sát chất lượng tự động. Hệ thống thu gom nước thải đô thị đảm bảo riêng đạt 80%; tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình khu vực đô thị đạt 60%...

Năm 2015, phấn đấu đạt 90% tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch, tiêu chuẩn dùng nước đạt 180 lít/người/ngày, và khả năng cấp nước của cảc thành phố đạt 325.000m3/ngày đêm…

Thanh Tình

;
.
.
.
.
.