.

Hơn 200 ngư dân Việt Nam tránh bão ở các đảo Malaysia

(ĐNĐT)- Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ngày 6-1, cho biết, hiện có 19 tàu, thuyền cùng với hơn 200 lao động của Việt Nam xin vào các đảo của Malaysia để tránh bão số 1.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa có 8 tàu, thuyền với 86 lao động; tỉnh Quảng Ngãi có 2 tàu thuyền với 23 lao động; tỉnh Bình Định có 5 tàu thuyền và 63 lao động; tỉnh Kiên Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu, mỗi nơi có 2 tàu thuyền với tổng số 31 lao động.

Theo báo cáo, có hai phương tiện đang ở khu vực 06010’VB, 110020’KĐ và 17 phương tiện đang ở khu vực 05014’VB, 105004’KĐ. Do ảnh hưởng của bão, các khu vực trên có gió mạnh, biển động nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của ngư dân. Các phương tiện trên xin vào các đảo của Malaysia để trú gió.

Ban chỉ huy PCLB tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban chỉ đạo PCLBTW, UBQG TKCN, Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao có biện pháp giúp đỡ làm các thủ tục giúp ngư dân vào Malaysia tránh trú gió kịp thời.

Ngoài 5 tàu cá bị gặp nạn trước đó, hiện có thêm tàu cá Bình Định BĐ96329TS với 7 lao động của ông Phạm Văn Hiếu (thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, BIình Định) làm chủ phương tiện, do ông Phan Ngọc Nguyên làm thuyền trưởng, hoạt động tại vùng biển có tọa độ 14055’VB, 111041’KĐ thì tàu bị phá nước, chết máy.

Tàu đang thả trôi tự do, hệ thống thông tin liên lạc trên tàu không liên lạc được và tàu có nguy cơ bị chìm. Khu vực tàu bị nạn không có phương tiện nào hoạt động. Hiện nay Uỷ ban quốc gia TKCN đã điều động tàu Hải quân đi cứu nạn tàu cá trên.

Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-TW hồi 15 giờ 30 ngày 4-1 của BCĐ PCLB TƯ-UBQG TKCN.

Trong ngày 6-1, BCH PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị đã có công điện số 01/CĐ-BCH; BCH PCLB&TKCN tỉnh Bình Định đã có công điện khẩn số 02/CĐ-PCLB và BCH PCLB&TKCN tỉnh Phú Yên có thông báo số 3 về triển khai thực hiện công tác phòng chống cơn bão số 1.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 đã di chuyển chậm lại.

Hồi 4 giờ ngày 6-1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách đảo Côn đảo khoảng 410km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 7-1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,9 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 230km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.