.

Thông báo cho hơn 4.000 tàu thuyền tránh bão số 1

.

(ĐNĐT)- Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, ngày 5-1, cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo tới 4.731 tàu/31.375 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 (Sonamu) để chủ động phòng tránh. Có 5 tàu cá cùng hàng chục ngư dân của tỉnh Quảng Bình và Bình Định gặp nạn trên biển.

Trong đó, hoạt động khu vực quần đảo Trường Sa:1.095 tàu/10.495 lao động (gồm Quảng Ngãi: 74/1.218 lao động; Bình Định: 580 tàu/4.960 lao động; Phú Yên:376 tàu/3.694 lao động; Khánh Hòa: 65 tàu/623 lao động).

Hoạt động ở khu vực khác: 3.636 tàu/20.880 lao động; neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về  trong ngày: 41.773 tàu/135.456 lao động.

Các tàu đã biết hướng di chuyển của bão và nhận được yêu cầu của BĐBP về chủ động di chuyển để tránh, trú. Một số tàu của tỉnh Khánh Hòa đã chạy về hướng các đảo của Malaysia xin tránh gió.

Tàu ngư dân neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)
Tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng)

Cũng theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên, có 5 tàu cá ( 3 tàu Quảng Bình, 2 tàu Bình Định) gặp sự cố trên biển.

Cụ thể, tàu cá QB 93977TS cùng 7 ngư dân ở thôn Xuân Lộc (xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch) bị mất liên lạc từ ngày 26-12. Tới 13 giờ 45 phút' ngày 4-1, ông Chuẩn đã liên lạc về gia đình và cho biết tàu đang đánh bắt ở vùng biển gần đảo Hải Nam. Cả 7 thuyền viên đều khỏe mạnh.

Tàu cá QB 93469TS với 8 lao động, do ông Nguyễn Đức Thắng (xã Quảng Minh) làm thuyền trưởng, mất liên lạc từ 30-12, tới nay vẫn không có thông tin mới.

13 thuyền viên mất tích của tàu cá QB93714TS bị chìm vào ngày 30-12 vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả, công tác tìm kiếm không thuận lợi do thời tiết xấu.

Tàu cá Bình Định BĐ96430TS với 7 lao động do ông Lý Văn Tâm làm thuyền trưởng bị gãy lắp từ 13 giờ ngày 3-1 hiện đang được tàu Trường Sa 20 của Hải quân vùng 4 tiếp cận và đang kéo tàu về đất liền với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ. Dự kiến hai tàu sẽ về đến cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) vào chiều hôm nay.

Tàu BĐ95419TS bị hỏng máy thả trôi từ đêm 2-1 đã được tàu BĐ95427TS lai dắt vào cảng Hòn Rớ (Khánh Hòa) an toàn vào chiều 3-1. Sức khỏe của 4 thuyền viên ổn định.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 5-1, vị  trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nên khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Đắc Mạnh

 

;
.
.
.
.
.