.

Ký hợp đồng xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng

* Đà Nẵng sẽ có Trung tâm khử độc dioxin

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Ngày 19-2, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố USAID đã ký hợp đồng với Công ty TerraTherm để thực hiện gói thầu xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng của Việt Nam bằng công nghệ xử lý nhiệt.

Công nghệ xử lý của TerraTherm có vai trò then chốt trong dự án do Hoa Kỳ tài trợ nhằm làm sạch ô nhiễm dioxin ở các khu vực trong sân bay Đà Nẵng - nơi từng được sử dụng để cất trữ và nạp hóa chất khai quang trong chiến tranh ở Việt Nam.

USAID đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các nhà thầu khác để thực hiện dự án này đến năm 2016. USAID lựa chọn công nghệ khử hấp thu nhiệt trong mố (IPTD) của TerraTherm để xử lý khoảng 73.000 mét khối đất và bùn tại sân bay Đà Nẵng. Với công nghệ IPTD, đất và bùn ô nhiễm sẽ được đưa vào một kết cấu mố được xây dựng nổi trên mặt đất, được che chắn và cách nhiệt hoàn toàn và sau đó từng mẻ bùn đất ô nhiễm được nung nóng ở nhiệt độ cao trong vài tháng để làm phân hủy dioxin.

Thông cáo cũng cho biết, công nghệ IPTD được sử dụng có khả năng xử lý an toàn và hiệu quả đất ô nhiễm để đáp ứng các tiêu chuẩn làm sạch của Việt Nam như đã được chứng minh trong các dự án có quy mô tương tự tại Hoa Kỳ. Công ty TerraTherm đang phối hợp với Krüger/VWS-VN để triển khai dự án này.

Theo TTXVN

Chiều ngày 19-2, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cho biết: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 957/UBND-NCPC ngày 31-1-2013 đồng ý để Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng thành lập Trung tâm khử độc tố trực thuộc Hội.

Theo bà Hiền, Trung tâm được xây dựng theo mô hình và ứng dụng phương pháp khử độc tố Hubbard để khử độc dioxin tồn dư trong cơ thể người bị phơi nhiễm. Mục tiêu của trung tâm này là sẽ thực hiện khử độc cho các nạn nhân chất độc dioxin của thành phố và khu vực, phục hồi sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Kinh phí xây dựng trung tâm, lắp đặt trang thiết bị và đào tạo y bác sỹ, kỹ thuật viên do Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng tự vận động. Hội đang kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ xây dựng trung tâm này. Đến nay, đã có một nhà hảo tâm thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ủng hộ 3 tỉ đồng, chùa Bà Đa ủng hộ 200 triệu đồng.

S.T
 

;
.
.
.
.
.