.

Chống ngập... lừng khừng

.

Mùa mưa sắp đến, việc chống ngập đô thị đứng trước những khó khăn mới. Do hạn chế từ nguồn kinh phí, các dự án, công trình chống ngập ở thành phố gặp khó khăn nên tiến độ thực hiện vẫn lừng khừng bởi hơn 1 năm qua chỉ xóa được 9 điểm ngập.

Các dự án chống ngập triển khai nhỏ lẻ và thoát nước tạm nên chưa bảo đảm khả năng thoát nước, chống ngập trong mùa mưa năm nay. Trong ảnh: Thi công thoát nước, chống ngập khu vực phía bắc đường Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.
Các dự án chống ngập triển khai nhỏ lẻ và thoát nước tạm nên chưa bảo đảm khả năng thoát nước, chống ngập trong mùa mưa năm nay. Trong ảnh: Thi công thoát nước, chống ngập khu vực phía bắc đường Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Tính từ năm 2012 đến nay, Sở Xây dựng cho biết đã xóa 23 điểm ngập úng, trong đó năm 2012 có 12 điểm ngập được xử lý, tuy nhiên hầu hết thực hiện bằng giải pháp tạm thời như nạo vét, khơi thông và sửa chữa nhỏ. Tại quận Hải Châu, xử lý 6 điểm ngập tại đường Núi Thành, Cách mạng Tháng Tám, khu vực hồ Đầm Rong, đường Nguyễn Tất Thành đoạn gần cầu Thuận Phước, đường Nguyễn Xuân Nhĩ - Trương Chí Cương, đường Hải Hồ, khu dân cư Tuyên Sơn 3. Quận Thanh Khê xử lý chống ngập tại tổ 38, khu dân cư Thanh Lộc Đán, đường Hoàng Hoa Thám - Lê Duẩn, Lê Độ - Thuận An 6, Hà Huy Tập. Tại quận Sơn Trà xử lý các điểm gồm đường Lý Thánh Tông, Tô Hiến Thành, tổ 3 phường An Hải Bắc, khu vực An Đồn - An Tân (phường An Hải Bắc), tổ 1A - 1B Thành Vinh (phường Thọ Quang), kiệt 85 đường Phó Đức Chính (phường Thọ Quang). Khu vực quận Ngũ Hành Sơn xử lý chống ngập phía bắc đường Phan Tứ và tổ 5 Bình Kỳ (phường Hòa Quý). Quận Cẩm Lệ xử lý chống ngập ven đường Cách mạng Tháng Tám. Huyện Hòa Vang xử lý chống ngập tại ngã ba Hòa Ninh. Quận Liên Chiểu có 3 khu vực tại các khu dân cư đường Ngô Xuân Thu, kiệt hẻm H40 đường Tôn Đức Thắng và khu vực Bến xe Trung tâm thành phố.

Năm 2013, có 12 vị trí ngập úng phát sinh và thực hiện xử lý thoát nước tạm, trong đó tại quận Liên Chiểu có 6 vị trí thực hiện xử lý chống ngập theo phương án này. Nhận định về hiệu quả công tác chống ngập úng đang diễn ra trên diện rộng, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, về cơ bản giảm thiểu ngập úng cho khu vực đang triển khai chống ngập nhưng cũng cần theo dõi và chờ có mưa xuống mới kiểm chứng.

Sự lừng khừng trong việc chống ngập úng đô thị là do hiện nay một số địa điểm chưa có phương án xử lý chống ngập và chưa có chủ trương cho phép xử lý chống ngập. Đây là những vị trí gây ngập khi thời tiết có mưa ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống người dân như khu vực cổng vào Khu Công nghiệp Hòa Khánh, đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu); đường Nguyễn Công Hoan (quận Cẩm Lệ). Theo khảo sát của Sở Xây dựng, đường Nguyễn Công Hoan thuộc Khu dân cư Hòa Phát 3 có đoạn cuối tuyến dài 200 mét chưa có hệ thống thoát nước. Trong khi đó đoạn cuối tuyến này dài 80 mét đã quy hoạch bố trí đất tái định cư nên việc xử lý thoát nước cho khu vực này chỉ được xử lý khi điều chỉnh quy hoạch, bố trí lại đất tái định cư.

Các khu vực tổ 14, phường Thanh Khê Tây, tổ 11, phường An Khê (quận Thanh Khê); tổ 27 và 28 phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); từ tổ 6 đến tổ 11 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) còn chờ xử lý bởi chưa có chủ trương thực hiện.

Hiện còn 36 điểm ngập úng đang tổ chức thi công, nhưng theo Sở Xây dựng, việc giải ngân vốn hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Sở kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo triển khai những giải pháp mới để hạn chế tình hình ngập úng đô thị. Theo đó, về phía người dân cần được nâng cao ý thức trách nhiệm để cùng chính quyền cơ sở khơi thông cống rãnh trước nhà, không xả rác vào cống thu nước; đối với các dự án - công trình chống ngập có sử dụng vốn từ Dự án Phát triển bền vững và dự án do ngân sách thành phố đầu tư cần sớm bố trí vốn kịp thời để đẩy nhanh tiến độ. Sở Xây dựng kiến nghị giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải lắp đặt mới đồng thời cải tạo bước đầu đối với 500 miệng cống, cửa thu nước mặt trên địa bàn thành phố và thực hiện nhiệm vụ vận hành các hồ điều tiết. Đặc biệt, Sở Xây dựng đề xuất đầu tư xây dựng trạm bơm chống ngập tại khu vực cửa xả khu vực đường Ông Ích Khiêm - Thanh Bình theo phương pháp bơm chìm. Hệ thống cống xả tại đây hạn chế tác dụng thoát nước do ảnh hưởng triều cường và thi công san nền dự án Khu đô thị Đa Phước.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.