.

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào miền Trung

.

* Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ, đến 13 giờ hôm nay (17-9), vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc; 111,4 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39-61km/giờ), giật cấp 8, cấp 9 và có khả năng mạnh thêm.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới
Đường đi của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.  Đến 1 giờ ngày 18-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Tại khu vực Trung Trung bộ, trên đất liền có mưa rào và giông rải rác. Từ chiều mai có mưa vừa đến mưa to và giông. Trên biển gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.        

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, ngày 16-9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) thành phố Đà Nẵng có Công điện gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các quận, huyện, sở, ngành, yêu cầu: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố. Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các quận, huyện, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới và chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, đến chiều 16-9, ngư dân Đà Nẵng còn 130 tàu thuyền đánh cá với 1.125 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, ở khu vực Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa có 26 chiếc/301 lao động, khu vực vùng biển Hải Phòng có 15 chiếc/83 lao động, vùng biển gần bờ từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có 6 chiếc/57 lao động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng 79 chiếc/374 lao động, vùng biển Khánh Hòa và Tây Bắc quần đảo Trường Sa 4 chiếc/110 lao động. Hiện tại các tàu đánh cá đều an toàn và đã nắm bắt khá đầy đủ diễn biến áp thấp nhiệt đới và đang chủ động phòng tránh.

N.C

;
.
.
.
.
.