.

Gấp rút ứng phó siêu bão Haiyan

.

* Đà Nẵng sẽ di dời 20 nghìn hộ dân

Chiều 8-11, tại trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Cà Mau, bàn biện pháp khẩn cấp ứng phó với siêu bão Haiyan. Đây là cơn bão được đánh giá là có cường độ mạnh nhất trong lịch sử, sẽ đi vào Biển Đông và đổ bộ vào miền Trung.

Hồi 19 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Philippines, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, dự báo, đêm 8-11, rạng sáng 9-11, siêu bão Haiyan sẽ vào Biển Đông. Sau khi tràn qua Philippines, sức gió của bão Haiyan sẽ giảm do ma sát trong quá trình di chuyển, song vẫn còn rất mạnh: vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 15, 16.

“Dự báo, cơn bão này tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, cụ thể từ Quảng Bình đến Phú Yên. Sau khi đổ bộ vào đất liền, sức gió còn ở mức cấp 10, 11, giật cấp 13, 14. Tức là, cơn bão này sẽ mạnh hơn nhiều cơn bão số 10, 11”, ông Hải nhận định.

Theo ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ, tính đến 11 giờ ngày 8-11, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.249 phương tiện/385.392 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. 

Cụ thể: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 71 tàu/576 lao động; Hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa): 305 tàu/ 4.055 lao động; neo đậu tại các bến và khu vực khác 84.873 tàu/ 380.761 lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp chỉ đạo biện pháp đối phó với siêu bão Haiyan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp chỉ đạo biện pháp đối phó với siêu bão Haiyan

Chủ động phòng tránh siêu bão

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương cho rằng trước những diễn biến phức tạp của siêu bão Haiyan, nhiệm vụ đặt ra trong từng phút, từng giờ là phải theo dõi sát diễn biến tình hình để chủ động phòng tránh siêu bão này. 

Các bộ, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm tập trung chỉ đạo thông tin kịp thời cho các phương tiện vận tải hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; đảm bảo an toàn cho giao thông đường bộ, đường sắt, đường không; chuẩn bị phương tiện, vật tư kịp thời khắc phụ sự cố tại các khu vực bị sạt lở trên các trục giao thông chính.

Lãnh đạo một số bộ, ngành đề xuất cần ban hành ngay lệnh cấm biển trong khu vực được dự báo bão sẽ đổ bộ; kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ, tổ chức tốt việc hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; đảm bảo an toàn hồ chứa, đập thủy điện; tính toán sử dụng điện thoại vệ tinh để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè...

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cho biết các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về công tác ứng phó với siêu bão Haiyan; đặc biệt đã thực hiện quyết liệt công tác kêu gọi tàu thuyền của ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn; lên kế hoạch di dân những vùng nguy hiểm; yêu cầu các cơ quan hành chính các cấp của địa phương túc trực 24/24 để cập nhật thông tin, chủ động ứng phó với bão, mưa, lũ; chỉ đạo việc tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình...

Sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành địa phương báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh siêu bão Haiyan đang diễn biến hết sức phức tạp, theo cập nhật dự báo tới thời điểm hiện tại cơn bão có cường độ mạnh nhất trong lịch sử này sẽ đi vào Biển Đông và đổ bộ vào miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị là phải thực hiện tất cả các giải pháp để chủ động ứng phó với bão, giảm thấp nhất các thiệt hại về người và của do bão gây ra. 

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Trung ương, dừng tất cả các cuộc họp để ứng phó với bão. Chính phủ cử Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đến các địa phương cùng tham gia chỉ đạo công tác phòng chống bão, Thủ tướng cho biết.

Hoan nghênh các bộ, ngành và địa phương đã triển khai tích cực Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó với siêu bão Haiyan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương liên tục cập nhật diễn biến tình hình của bão; các cơ quan thông tin truyền thông ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên thông báo diễn biến của bão, mưa, lũ và chỉ đạo của cơ quan chức năng để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng, tránh; giữ thông tin liên lạc thông suốt từ Trung ương đến địa phương. 

Các địa phương chỉ đạo, yêu cầu tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn, không cho tàu ra biển; đảm bảo an toàn cho các công trình dầu khí nằm trong khu vực nguy hiểm...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức di dân, đưa dân khỏi nơi nguy hiểm, nhất là vùng ven sông, ven biển, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; chủ động cho học sinh nghỉ học; có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn hồ chứa, đập thủy điện; tổ chức các lực lượng chức năng túc trực, sẵn sàng cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục hậu quả sau bão, nhất là về giao thông, điện, thông tin liên lạc, đảm bảo cho nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão.

Đà Nẵng sẽ di dời 20 nghìn hộ dân

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố không còn tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm trên biển. Thành phố tổ chức neo đậu an toàn cho 1.830 tàu thuyền tại khu trú bão Thọ Quang và vịnh Mân Quang; đưa hơn 140 tàu thuyền trên sông Hàn về nơi neo đậu an toàn. 

Sau khi nghe chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến các địa phương, đơn vị, ban, ngành trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cho rằng: Bão Haiyan là cơn bão cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, trong lịch sử chưa từng xảy ra trên Biển Đông và nước ta. Bão có thể đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung bộ, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Để đối phó hiệu quả với siêu bão Haiyan, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản, ngoài những nội dung trong Công điện số 02/ CĐ- UBND ngày 8-11, về công tác phòng chống bão Haiyan của UBND thành phố đã gửi đến các quận huyện, sở ngành, Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh:

Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ cập nhật thường xuyên diễn biến bão. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng, Trung tâm Truyền hình Việt nam tại Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phát bản tin về bão để nhân dân biết. Các cơ quan thông tấn báo chí cập nhật diễn biến bão và phản ánh kịp thời công tác phòng, chống bão tại các địa phương, sở, ngành. Sở Thông tin - Truyền thông sử dụng loa phóng thanh trên ô tô lưu động thông báo tận các khu dân cư về tình hình bão, đặc biệt lưu ý về sức tàn phá ghê gớm của siêu bão này khi đổ bộ vào đất liền. Các địa phương, đơn vị, ban, ngành tổ chức chằng chống nhà cửa, trường học, công sở…

Các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức di dời khoảng 20 nghìn hộ dân với trên dưới 70 nghìn người tại các khu dân cư ven biển, trong các nhà không kiên cố, vùng nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất… đến nơi an toàn.  Những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang phối hợp với các địa phương triển khai công tác này, hoàn thành trước 17 giờ ngày 9-11. Điểm sơ tán dân đến trú bão phải đảm bảo độ an toàn cao. Tốt nhất vận động các hộ có nhà kiên cố bố trí cho các hộ ở nhà không kiên cố đến tránh bão. UBND các xã phường chịu trách nhiệm lĩnh vực này.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng chạy về đất liền tránh bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu tránh bão đúng nơi quy định. Toàn bộ ghe thuyền công suất nhỏ và thúng máy phải kéo lên bờ. Công việc này phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 9-11. Tuyệt đối không để người ở trên tàu và lồng bè nuôi trồng thuỷ sản khi bão xảy ra. Người nào không chấp hành sẽ kiên quyết cưỡng chế.

Ngày 9-11, tất cả học sinh các cấp học nghỉ học. Sáng ngày 10-11, hạn chế xe cộ lưu thông trên đường. Cơ quan chức năng làm việc với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đề xuất các doanh nghiệp ngừng sản xuất từ chiều 9-10, để mọi người triển khai chống bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, chiều 9-11, thành lập Đội xung kích cứu hộ cứu nạn với đầy đủ lực lượng và trang thiết bị cần thiết. Khi bão vào, các địa phương phải báo cáo kịp thời sự cố xảy ra để Đội cứu hộ, cứu nạn tiếp cận xử lý tình huống. Trong và sau bão, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, bảo vệ tài sản cho nhân dân, ngăn chặn hiệu quả tình trạng lợi dụng bão trộm cắp, hôi của…

Quân khu 5 đã thành lập ngay sở chỉ huy (SCH) cơ bản tại Đà Nẵng và 2 SCH cơ động tại Sư đoàn 315 (Núi Thành, Quảng Nam) và Bình Định, do Thiếu tướng Nguyễn Long Cáng, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu và Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó tư lệnh Quân khu chỉ huy các lực lượng sẵn sàng cơ động xử lý tình huống.

Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị có kế hoạch di chuyển các phương tiện xe máy ra khỏi nhà xe, đề phòng sự cố sập đổ nhà xe; các loại thuốc men, lương thực thực phẩm cho vào bao gói cẩn thận và có kế hoạch sơ tán. Từ 12 giờ trưa 8-11, các cơ quan, đơn vị dừng ngay việc huấn luyện để chuẩn bị phương tiện xe máy, tàu thuyền, bệnh viện, trạm xá… sẵn sàng di dời và ứng cứu nhân dân đến nơi tránh trú bão an toàn; chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tiếp tế cho nhân dân…

Các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn cần có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai các phương án ứng phó, phòng tránh, giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Đối với các vùng thường xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn Tây Nguyên, các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm… Chiều 8-11, Quân khu thành lập các đoàn đi kiểm tra tình hình ở các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên bàn…

Thành Lân

 

Nguyễn Cầu/TTXVN

;
.
.
.
.
.