.

Chính thức đóng điện hệ thống xử lý Dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

.

ĐNĐT – Sáng nay (19-4), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân chủng Phòng không – Không quân phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ đóng điện hệ thống xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng. 

ĐNĐT xin gửi đến bạn đọc  những hình ảnh của buổi lễ đóng điện xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

da

Tham dự lễ đóng điện, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đại diện các bộ ngành. Về phía Hoa Kỳ, có Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy; ông David B. Shear, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ ….

 

da
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho biết:  “Dự án xử lý ô nhiễm điôxin ở sân bay Đà Nẵng có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi ngoài nỗ lực của Việt Nam còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Hoa Kỳ. Dự án này chôn vùi, khắc phục hậu quả quá khứ, mở con đường đến tương lai tốt đẹp giữa hai nước”.

 

da
Chủ tịc Thường trựcThượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy (bên trái)  cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt, sự đóng góp tài chính của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho dự án này rất quan trọng trong việc dọn sạch vật liệu nổ, cung cấp các trạm phát điện, đảm bảo an ninh...

 

mo
 

 

 

da
Sau khi hệ thống xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng được đóng điện sẽ có khoảng 45 ngàn m3 đất trong số 73 ngàn m3 đất bị nhiễm ở sân bay Đà Nẵng chứa trong các mố sẽ được xử lý triệt để bằng cách nung nóng ở nhiệt độ tối thiểu là 335 độ C (570 độ F).

 

da
Phóng viên trong nước và quốc tế phỏng vấn Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy về các giải pháp hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý dioxin tại Việt Nam trong thời gian tới.

 

 

da
Thứ trưởng Bộ quốc Phòng Việt Nam cùng đại diện phía Hoa Kỳ thực hiện bấm nút đóng điện hệ thống xử lý môi trường tại sân bay Đà Nẵng vào sáng 19-4.

 

da
Ông David B. Shear, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ khẳng định: Từ ngày hôm nay (19-4), đất bị nhiễm dioxin sẽ được đốt nóng ở nhiệt độ rất cao để phân hủy dioxin. Và sau khoảng 4 tháng, đất sẽ được phân tích để khẳng định các mục tiêu làm sạch của dự án đạt được. Chúng tôi trông đợi tất cả các khu vực bị nhiễm sẽ được làm sạch vào cuối năm 2016. 

 

Trọng Hùng (thực hiện)

;
.
.
.
.
.