.

Tăng cường hợp tác xử lý chất thải và tái chế

.

Chiều 6-5, tiếp Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Tomoko Ukishima, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua thành phố hạn chế đầu tư phát triển công nghệ gây tác hại đến môi trường và tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về các dự án liên quan đến môi trường.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng, hiện Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải. Với tốc độ chôn lấp rác thải như hiện nay thì đến năm 2018 thành phố sẽ không còn chỗ để chôn lấp rác thải, do đó việc đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải và tái chế là rất cần thiết. Chính quyền thành phố cũng mong muốn được Nhật Bản hỗ trợ một phần trong việc đầu tư xây dựng nhà máy nước ở phía Bắc thành phố nhằm giảm chi phí đầu tư và quan tâm hợp tác các chương trình về năng lượng…

Bà Tomoko Ukishima cho biết, sau khi đi khảo sát một số dự án môi trường tại Việt Nam và tham quan cơ sở xử lý rác thải ở Khánh Sơn, cho thấy Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng còn rất nhiều cơ hội hợp tác với Nhật Bản trong việc giảm thiểu rác thải ở đô thị và tái tạo tài nguyên. “Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu về công nghệ rất lớn nhưng đem lại hiệu quả dài hạn. Trong thời gian tới, JICA dự kiến sẽ đầu tư nhà máy đốt rác thải tại Đà Nẵng và chúng ta sẽ phối hợp chặt chẽ với JICA để sử dụng hiệu quả quỹ đầu tư xây dựng nhà máy này”, bà Tomoko Ukishima nói. Bà Tomoko Ukishima cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Nhật Bản và thành phố Đà Nẵng hợp tác nhiều chương trình khác, nhất là xử lý nước thải sinh hoạt và giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ môi trường…     

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.