Nắng nóng trên diện rộng trong 2 ngày tại miền Trung

.

ĐNO - Chiều 22-4, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, trong ngày 23-4, dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37oC, có nơi trên 38oC. Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 24-4.

Theo đó, trong ngày 22-4, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp nối áp thấp phía tây phát triển và mở rộng nên ở vùng núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Ngãi đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-36oC, độ ẩm thấp nhất từ 48-55%.

Dự báo trong ngày 23-4, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37oC; từ lúc 11 giờ đến 16 giờ, nhiệt độ trên 35oC, có nơi trên 38oC và độ ẩm thấp nhất ở ngưỡng 45-55%. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 24-4.

Đài cũng cảnh báo, trong các ngày từ 23 đến 24-4, vào buổi chiều và chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện vài nơi đến rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.