Đà Nẵng có mưa nhỏ rải rác giáp Tết

.

ĐNO - Chiều 2-2, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho hay, do chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm và tăng áp nhẹ nên từ ngày 3 đến 5-2 (từ 29 tháng chạp đến mồng 1 Tết Kỷ Hợi), Đà Nẵng có mưa nhỏ rải rác vài nơi vào ban đêm và sáng sớm.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 29 tháng chạp đến mồng 1 Tết Kỷ Hợi có mây thay đổi, đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trời rét; trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21oC, vùng núi có nơi từ 16-18oC; cao nhất từ 25-28oC.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, từ ngày 29 tháng chạp đến mồng 1 Tết Kỷ Hợi có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC, cao nhất từ 25-28oC.

Tại thành phố Đà Nẵng, trong ngày 3 và 4-2 (29 và 30 tháng chạp), có mưa nhỏ và sương mù vài nơi và rải rác vào ban đêm và buổi sáng sớm, ngày nắng. Sáng sớm 5-2 (ngày 1 tết) có mưa xuân vào buổi sáng, trưa và chiều trời nắng, sau đó thời tiết tốt dần lên.

Vùng biển Đà Nẵng trong 2-3 ngày đến có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4-5. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4-5.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.