Xử lý cá chết rải rác ở các sông, hồ do nắng nóng

.

ĐNO - Chiều 12-6, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, do trời nắng nóng làm phát sinh nhiều phú dưỡng, thiếu ôxy trong nước gây cá chết rải rác ở một số hồ, sông trên địa bàn thành phố và được công ty xử lý hằng ngày.

Rải rác xác cá chết nổi lên trên mặt hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung trong 2 ngày qua.
Rải rác xác cá chết nổi lên trên mặt hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung trong 2 ngày qua.

Theo đó, từ ngày 11-6, cá chết xuất hiện tại 2 hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, chủ yếu là hồ Vĩnh Trung, gây mùi hôi thối. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã điều động công nhân sử dụng ghe tiến hành vớt cá xung quanh hồ. Đến sáng 12-6, tiếp tục có cá chết nổi lên mặt hồ, chủ yếu là cá rô phi và được công nhân vớt hết xác cá lúc 10 giờ trưa. Công ty tiếp tục rải khoáng hóa xuống hồ để xử lý ô nhiễm môi trường.

Công nhân của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải sử dụng ghe di chuyển trên mặt hồ để vớt xác cá chết.
Công nhân của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải sử dụng ghe di chuyển trên mặt hồ để vớt xác cá chết.

Ông Mai Mã cũng cho hay: “Do trời nắng nóng nên cũng xuất hiện cá chết rải rác ở dọc sông Phú Lộc, hồ ở khu dân cư E2 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), hồ Bàu Trảng, hồ Trung Nghĩa, hồ Hòa Phú… Tuy nhiên, số lượng cá chết không nhiều, có hồ chỉ chết vài con cá. Công ty đã huy động công nhân vớt xác cá chết hằng ngày và xử lý để tránh gây ô nhiễm môi trường. Riêng đối với hồ Bàu Trảng, trước đó vào ngày 9-6, công ty đã huy động công nhân dọn vệ sinh xung quanh hồ và xử lý ô nhiễm, nay vẫn đang tiếp tục duy trì vệ sinh, xử lý ô nhiễm”.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.