Đưa một cá thể khỉ mặt đỏ về rừng Hòa Bắc

.

ĐNO - Sáng 18-1, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết, vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm cửa rừng Tà Nô (thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) tái thả một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) về khu vực rừng ở thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

a
Cá thể khỉ mặt đỏ vừa được tái thả về tự nhiên trong sáng 17-1. Ảnh: AN BÌNH

Cá thể khỉ được xác định khoảng 7 - 8 tuổi, do người dân phát hiện tại đường Nguyễn Xuân Khoát (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm vào ngày 16-1.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn phối hợp với Trạm Kiểm lâm cửa rừng Tà Nô cùng Đội cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã Sơn Trà (DLF) phối hợp lập biên bản và tái thả cá thể khỉ nói trên về khu vực rừng tại thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc).

Khỉ mặt đỏ, còn gọi là khỉ cộc, có tên khoa học là Macaca arctoides. Con trưởng thành có lông màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non có màu lông vàng nhạt đến trắng. Loài khỉ này nằm trong Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam với mức độ bảo tồn sắp nguy cấp.

Khỉ mặt đỏ thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.