Xe "buýt" rác xóa các điểm tập kết rác lớn

.

Thời gian qua, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng triển khai mô hình xe “buýt” rác để tăng cường thu gom rác sinh hoạt tại một số khu vực bằng phương tiện cơ giới, xóa dần các điểm tập kết nhiều thùng rác lớn, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Xe “buýt” rác đang thu gom, vận chuyển rác tại điểm tập kết tạm trên tuyến đường Hàm Nghi, xóa bỏ điểm tập kết thùng rác lớn ở tuyến đường Tản Đà, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Xe “buýt” rác đang thu gom, vận chuyển rác tại điểm tập kết tạm trên tuyến đường Hàm Nghi, xóa bỏ điểm tập kết thùng rác lớn ở tuyến đường Tản Đà, quận Thanh Khê. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đây, khu vực tuyến đường Tản Đà, bên bờ hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) là một điểm tập kết thùng rác lớn với trung bình mỗi ngày có gần 100 lượt thùng loại 600 lít chứa hơn 17 tấn rác được kéo về đây. Các thùng rác này được 5 công nhân kéo về từ các kiệt, hẻm và tuyến đường (trong bán kính 700m) thuộc địa bàn 3 phường Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính (quận Thanh Khê). Do điểm tập kết thùng rác này quá lớn nên gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, làm người dân bức xúc. Từ thực tế đó, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và UBND quận Thanh Khê, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê chỉ đạo Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê lập phương án tăng cường thu gom rác bằng phương tiện cơ giới hóa để xóa bỏ điểm tập kết thùng rác lớn này. Theo đó, thay vì 5 công nhân kéo thùng rác từ các kiệt, hẻm, tuyến đường nói trên về tập kết ở tuyến đường Tản Đà rồi chờ xe cuốn ép rác đến vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn như trước đây, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tăng cường thêm lượt xe “buýt” là loại xe cuốn ép loại 7 tấn thu gom trực tiếp rác tại các điểm hẹn xe “buýt” theo lộ trình thu gom rác của công nhân.

Cụ thể, Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê bổ sung thêm 4 công nhân và 5 xe ba-gác, xe đẩy tay để công nhân thu gom xong rác ở một số tuyến kiệt, hẻm, đường phố là cứ để thùng rác trên xe ba-gác, xe đẩy tay tại điểm hẹn đã thống nhất để xe cuốn ép loại 7 tấn đến lấy rác và trả thùng cho công nhân tiếp tục thu gom rác trong dân và quét đường. Công nhân thường xuyên vệ sinh sạch sẽ thùng rác và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đặc biệt là không để chảy nước, rác rơi vãi ra đường. Phương án này được thực hiện kể từ ngày 1-10 đến nay, cơ bản xóa được điểm tập kết thùng rác lớn ở đường Tản Đà, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị cho khu vực xung quanh bờ hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung.

Ông Trần Văn Quang (một người dân ở tuyến đường Tản Đà) phấn khởi nói: “Khu vực xung quanh hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung là nơi có cảnh quan đẹp và môi trường trong lành nên có nhiều người đến thư giãn, tập thể dục, câu cá xung quanh hồ. Trước đây, việc tập kết quá nhiều thùng rác tại đây phát sinh nhiều mùi hôi khiến người dân rất bức xúc. Tuy nhiên, gần 2 tháng qua, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã không còn tập kết nhiều thùng rác tại đây, môi trường không khí được trả lại trong lành và bảo đảm cảnh quan”. Còn ông Lê Trung Minh Tân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê cho biết: “Việc tăng cường phương tiện cơ giới và công nhân để thu gom rác theo lộ trình, xóa được điểm tập kết thùng rác lớn ở bờ hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung đang được thực hiện rất tốt. Hiện nay, quận đang tiếp tục theo dõi và chỉ đạo Xí nghiệp Môi trường quận Thanh Khê điều chỉnh một số điểm sao cho hợp lý để việc thực hiện thu gom rác theo phương thức này tốt hơn”.

Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Trần Văn Tiên thông tin, bên cạnh việc xóa điểm tập kết thùng rác lớn ở tuyến đường Tản Đà, công ty đã triển khai phương án xe “buýt” rác để xóa điểm tập kết thùng rác lớn ở tuyến đường Bình Minh 9 (quận Hải Châu). Công ty đã mua sắm thêm một số xe cuốn ép rác loại nhỏ để tăng cường thu gom rác sinh hoạt bằng phương tiện cơ giới hóa tại các kiệt, hẻm, tuyến đường nhỏ. Loại xe này có khả năng đổ toàn bộ rác thu gom được vào thẳng vị trí cuốn ép của các xe “buýt” rác, nâng cao hiệu quả của mô hình thu gom rác bằng xe “buýt” rác. Sắp đến, công ty sẽ áp dụng thu gom rác bằng xe cuốn ép rác loại nhỏ kết hợp các xe “buýt” rác trong thời gian thi công dự án Trạm trung chuyển rác tại tuyến đường Lê Thanh Nghị và nhân rộng mô hình xe “buýt” rác để xóa các điểm tập kết thùng rác lớn khác trên địa bàn thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.