Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, thủy điện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du

.

ĐNO - Đêm qua (23-9), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và đến sáng nay (24-9), đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đã vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du từ đêm 23-9.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, lúc 4 giờ ngày 24-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 107,1 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 và đang di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15-20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông nên trong sáng 24-9, ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn gió giật cấp 6-7, biển động.

Từ ngày hôm nay đến 25-9, tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150 mm, có nơi hơn 200 mm. Tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trong ngày 24-9 với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 150mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo, tình hình mưa lớn, gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía bắc.

Biểu đồ lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia (đường dưới, màu xanh) và lưu lượng lũ về các hồ thủy điện (đường trên, màu đỏ) từ 22 giờ đêm 23-9 đến 5 giờ sáng 24-9. (Nguồn: BCH PCTTTKCN QN). Đồ họa: HOÀNG HIỆP
Biểu đồ lưu lượng lũ do các hồ thủy điện xả về sông Vu Gia (đường màu xanh) và lưu lượng lũ về các hồ thủy điện (đường màu đỏ) từ 22 giờ đêm 23-9 đến 5 giờ sáng 24-9. (Nguồn: BCH PCTTTKCN QN). Đồ họa: HOÀNG HIỆP

Từ 22 giờ 23-9 đến rạng sáng 24-9, bão số 6 và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia và Thu Bồn, làm lưu lượng lũ về các hồ thủy điện lớn. Các chủ hồ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Theo đó, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhiều giờ liên tục từ 1.170-1.610 m3/s, hồ này đã được vận hành cắt lũ cho hạ du sông Thu Bồn với lưu lượng xả về hạ du cao nhất chỉ 202 m3/s.

Tổng lưu lượng lũ về 2 hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 nhiều giờ liên tục duy trì từ 680-790 m3/s. Cả 2 hồ đều được vận hành cắt lũ cho hạ du sông Vu Gia với lưu lượng lũ xả về cao nhất 217 m3/s.

Lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đak Mi 4 nhiều giờ liên tục từ 1.800-2.450 m3/s. Chủ hồ thủy điện này đã vận hành giảm lũ cho hạ du với lưu lượng lũ xả về sông Vu Gia cao nhất là 1.279 m3/s.

Tuy nhiên, do lưu lượng lũ từ hồ thủy điện Đak Mi 4 xả về hạ du sông Vu Gia trong đêm qua và rạng sáng nay lớn nên mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Thành Mỹ gia tăng hơn 3,1 m trong 3 giờ; tại trạm thủy văn Hội Khách tăng 2 m trong 3 giờ. Mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch cũng đã tăng 0,6 m trong 5 giờ.

Đến 7 giờ sáng 24-9, lưu lượng lũ xả từ các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia đã giảm mạnh, chỉ còn 317 m3/s do mưa đã giảm nhiều, khu vực hạ du sông Vu Gia chưa xuất hiện lũ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.