Cần chấm dứt hành vi đánh bắt cá sau mưa gây ô nhiễm môi trường

.

ĐNO - Ngày 15-9, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom và xử lý hàng trăm xác cá rô phi chết ở hai bên cống xả nước mưa ra biển ở đối diện ngã ba tuyến đường Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) nhằm bảo đảm môi trường.

Nhiều xác cá chết do người dân đánh bắt xong thì vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường (ảnh chụp vào sáng 15-9). Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều xác cá chết ở hai bên cống xả nước mưa ra biển ở đối diện ngã ba tuyến đường Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Ảnh chụp sáng 15-9. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo xác minh của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) và các đơn vị liên quan, các xác cá chết tại đây do người dân dùng các phương tiện đánh bắt vào ngày 12-9 rồi chỉ thu một loại cá theo nhu cầu, còn lại hàng trăm con cá rô phi thì không thu cũng không thả lại xuống cống xả nước mưa cho cá sống, mà để lại trên bờ khiến cá chết và bốc mùi hôi thối 2 ngày qua.

Chính quyền địa phương cần kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng đánh bắt cá để tạo thú vui của nhiều người dân, nhưng làm tổn hại đến môi trường này. 

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.