Những ngày Tết có mưa vài nơi, lạnh vào đêm và sáng sớm

.

ĐNO - Ngày 31-1 (29 tháng Chạp), các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió chuyển hướng trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Sáng 31-1, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường nên từ đêm nay (31-1) đến ngày 4-2, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng 16-18oC, vùng núi có nơi 14-16oC; các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi rét vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng 18-20oC, vùng núi có nơi 17-19oC.

Từ mồng 1-3 Tết, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng; từ mồng 4-6 tháng Giêng, có mưa rải rác.

Riêng tại Đà Nẵng, trong ngày 29 tháng Chạp, trên địa bàn thànhphố có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất 20-22oC.

Từ ngày mồng 1-3 Tết, có mưa rào vài nơi vào đêm và sáng sớm, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Mồng 4-5 tháng Giêng, trên địa bàn thành phố có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 19-21oC.

Mồng 6 tháng Giêng, trong đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 19-21oC.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.