Ứng phó với mưa lớn cục bộ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

.

ĐNO - Những trận mưa to xảy ra trong sáng và trưa 7-9 đã làm nhiều vị trí, đoạn đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước cục bộ. Lượng mưa đo được tại quận Sơn Trà có lúc đến 41mm/giờ đã làm nhiều đoạn đường trên địa bàn quận bị ngập. Từ nay đến ngày 8-9, tại thành phố Đà Nẵng còn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực ngã tư đường Vân Đồn - Tôn Quang Phiệt (quận Sơn Trà) bị ngập sâu vào trưa 7-9 sau trận mưa to cục bộ với lượng mưa đo được hơn 41mm/giờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Khu vực ngã tư đường Vân Đồn - Tôn Quang Phiệt (quận Sơn Trà) bị ngập vào trưa 7-9 sau trận mưa to cục bộ với lượng mưa đo được hơn 41mm/giờ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trưa 7-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố ban hành phố ban hành Công văn số 26/TB-PCTT thông báo về tình hình mưa lớn và đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó mưa lớn cục bộ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và chủ động xử lý kịp thời những sự cố do mưa, lũ gây ra.

Theo đó, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa, lũ cho nhân dân biết để chủ động ứng phó; rà soát các phương án, sẵn sàng sơ tán, bảm đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai nhất là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Các sở, ban, ngành, quận, huyện chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư các công trình đang thi công triển khai phương án phòng, chống mưa lũ cho công trình; triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình...

Đoạn đường Nại Thịnh 3 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị ngập cục bộ vào trưa 7-9.
Đoạn đường Nại Thịnh 3 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bị ngập cục bộ vào trưa 7-9.
Nhiều đoạn đường Lê Tấn Trung (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị ngập sâu.
Nhiều đoạn trên đường Lê Tấn Trung (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị ngập nước.
Một trạm đo mưa tự động liên tục vừa được lắp đặt tại khu vực hồ Thạc Gián để thuận tiện giám sát, phục vụ chống ngập úng ở trung tâm thành phố.
Một trạm đo mưa tự động liên tục vừa được lắp đặt tại khu vực hồ Thạc Gián để thuận tiện giám sát, phục vụ chống ngập úng ở trung tâm thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.