Chung tay nỗ lực trả lại đường phố, bãi biển sạch, đẹp

.

ĐNO - Sáng 1-10, hàng ngàn người là đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, hội viên các hội, đoàn thể và người dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau bão, góp phần sớm trả lại đường phố, bãi biển, các địa điểm công cộng... sạch, đẹp sau bão số 4 (bão Noru).

Video: HOÀNG HIỆP

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 3 ngày qua, các địa phương, đơn vị huy động hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, công nhân cùng hơn 550 phương tiện cơ giới tổng dọn vệ sinh, thu gom rác sinh hoạt và cành, lá cây phát sinh sau bão số 4 (bão Noru) trên các tuyến đường, bãi biển, khu vực công cộng.

Đồng thời, đã vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn hơn 15.000m3 cành, lá cây gãy, rụng xuống đường sau bão và hơn 5.000 tấn rác sinh hoạt phát sinh do người dân dọn nhà, sân, vườn sau bão.

Đến nay, cơ bản trên 33 tuyến đường chính và các bãi biển du lịch của thành phố đã được thu gom rác. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều bèo, rác tiếp tục tấp vào các bãi biển và trên nhiều tuyến đường vẫn còn nhiều cây xanh cũng như nhiều cành, lá cây gãy, rụng chưa được thu gom.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh đồng loạt vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật từ nay đến ngày 9-10, đặc biệt là trong 2 ngày 1 và 2-10 nhằm chung sức với các lực lượng nỗ lực khắc phục nhanh chóng, trả lại cảnh quan, môi trường đô thị sạch và đẹp.

Một số hình ảnh ghi nhận các đơn vị, địa phương ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trong sáng 1-10:

Sáng 1-10, hơn 400 đoàn viên thanh niên do Thành Đoàn Đà Nẵng huy động tham gia tổng dọn vệ sinh ở bãi biển Thọ Quang.
Sáng 1-10, hơn 400 đoàn viên thanh niên do Thành Đoàn Đà Nẵng huy động tham gia tổng dọn vệ sinh ở bãi biển Thọ Quang.
Các đoàn viên thanh niên đã được Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trang bị các dụng cụ phục vụ thu gom rác, bèo trên bãi biển.
Các đoàn viên thanh niên được Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trang bị các dụng cụ phục vụ thu gom rác, bèo trên bãi biển.
Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244, Sư đoàn Phòng không 375 ra quân thu gom rác trân bãi biển Mân Thái.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224, Sư đoàn Phòng không 375 ra quân thu gom rác tại bãi biển Mân Thái.
Đoàn viên thanh niên các địa phương và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cũng tham gia thu gom rác và cành, lá cây gãy, rụng từ các điểm tập kết lên xe ben để vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.
Đoàn viên thanh niên các địa phương và cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cũng tham gia thu gom rác và cành, lá cây gãy, rụng từ các điểm tập kết lên xe ben để vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.
Người dân cùng với bộ đội mang cành, lá cây lên xe bên để vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.
Người dân di chuyển cành, lá cây tại các điểm tập kết lên xe ben để vận chuyển lên bãi rác Khánh Sơn.
Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục huy động phương tiện cơ giới thu gom bèo, rác đang tấp vào các bãi biển du lịch.
Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tiếp tục huy động phương tiện cơ giới thu gom bèo, rác đang tấp vào các bãi biển du lịch.
Bãi biển ở phía đông Công viên Biển Đông đã được trả lại sạch, đẹp phục vụ các hoạt động du lịch.
Bãi biển ở phía đông Công viên Biển Đông đã được trả lại trạng thái sạch, đẹp để phục vụ các hoạt động du lịch.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.