Gió mạnh trên biển và ven bờ, bão số 6 suy yếu

.

ĐNO - Sáng 19-10, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 24 giờ tới, vùng biển Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, độ cao sóng 3-5m, có nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển, các công trình ven biển, gây sạt lở bờ biển.

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, lúc 7 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc, 111 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12 và di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15km/giờ.

Dự báo, bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ. Đến 7 giờ ngày 20-10, vị trí bão số 6 ở  vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên vùng biển Quảng Bình-Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9 (suy yếu thành áp thấp nhiệt đới). Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Trên đất liền ven biển khu vực từ Nghệ An - Quảng Bình có ảnh hưởng của gió dưới cấp 6. Từ chiều và đêm nay (19-10) đến ngày 20-10, tại Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.