Lũ rút rất chậm, nhiều nơi còn ngập sâu

.

ĐNO - Từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 11-10, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch chỉ hạ thấp 15cm. Do rút rất chậm nên lũ tiếp tục tràn vào nhánh sông phía thượng lưu đập dâng An Trạch và tiếp tục tràn qua, ngập nhiều đoạn đường, khu vực dân cư trên địa bàn các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Châu thuộc huyện Hòa Vang.

Video: HOÀNG HIỆP  

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Hòa Vang, đến trưa 11-10, có 13 thôn thuộc 4 xã bị ngập, trong đó, xã Hòa Tiến có các thôn Lệ Sơn 2, Lệ Sơn Nam, La Bông, Cẩm Nê, An Trạch; xã Hòa Khương có các thôn Phú Sơn 3, La Châu, Hương Lam...

Đến 15 giờ cùng ngày, 3 thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đak Mi 4 vẫn đang vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du sông Vu Gia với tổng lưu lượng nước xả về hạ du còn hơn 450m3/s, trong khi đó, tổng lưu lượng lũ đổ về 3 hồ thủy điện là hơn 1.100m3/s.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, qua tổng hợp từ các tỉnh, thành phố, đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 10-10 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích ở Quảng Nam; 1 người bị thương ở Quảng Ngãi.

Mưa lũ cùng làm 1.010 nhà bị ngập, ngoài ra, có 21 nhà ở tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái. Về nông nghiệp, có 392ha cây ăn trái, 310 con gia cầm (Bình Thuận); 47ha thủy sản (Đà Nẵng) bị thiệt hại. 72 điểm, đoạn đường bị ngập sâu từ 20-70cm. Công trình thủy điện Kà Tinh (Quảng Ngãi) bị sạt lở, vùi lấp 1 tổ máy... Hiện các địa phương đang tổ chức thống kê thiệt hại do mưa, lũ...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.