Lũ trên sông Yên, Cẩm Lệ đang dâng lên, cảnh báo mưa, lũ lớn

.

ĐNO - Rạng sáng 13-10, lũ trên sông Yên, Cẩm Lệ dâng lên chậm, tràn qua một số đoạn đường thấp trũng ven sông thuộc huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ ngày 13-10 đến 16-10, trên sông Vu Gia và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 3 đến trên báo động 3, các sông thuộc thành phố Đà Nẵng ở bức báo động 1 đến báo động 2.

Lũ trên sông Cẩm Lệ tràn qua, ngập đoạn thấp trũng đường Thăng Long. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ trên sông Cẩm Lệ tràn qua, ngập đoạn thấp trũng đường Thăng Long. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Lúc 7 giờ ngày 13-10, 3 thủy điện A Vương, Đak Mi 4 và Sông Bung 4 đã xả nước về sông Vu Gia với tổng lưu lượng hơn 1.500m3/s.

Mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) dâng lên mức 7,26m, dưới mức báo động 2 là 0,74m.

Lũ ngập một tuyến đường bê-tông và tràn vào các cánh đồng, khu dân cư ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ trên sông Yên gây ngập một đoạn đường bê-tông và tràn vào các cánh đồng, khu dân cư ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ đêm nay (13-10) đến ngày 14-10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn từ 100-200mm, có nơi hơn 250mm; lượng mưa tại các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 70-150mm, có nơi hơn 150mm.

Tổng lượng mưa đo được từ đêm 13-10 đến ngày 16-10 tại thành phố Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, có nơi hơn 500mm.

Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp trũng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.