Mưa lớn, nhiều đoạn đường, khu dân cư ngập cục bộ, lũ các sông đang lên

.

ĐNO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đang lên. Từ hôm nay (10-10) đến ngày 11-10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-7m, hạ lưu từ 1-3m; đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ và các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động (BĐ) 1 đến BĐ2, có sông trên BĐ 2. 

Lũ từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Hàn dâng cao kết hợp gió mạnh gây sóng đánh vào bờ kè, sàn cảnh quan của đường Như Nguyệt. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lũ từ thượng nguồn đổ về làm nước sông Hàn dâng cao kết hợp gió mạnh gây sóng đánh vào bờ kè trên đường Như Nguyệt, quận Hải Châu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Mưa rất to từ tối 9-10 đến sáng 10-10 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam làm nhiều đoạn đường, khu vực dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng cục bộ, nhất là tại quận Liên Chiểu, Sơn Trà... và huyện Hòa Vang. 

Tính từ 19 giờ tối 9-10 đến 9 giờ sáng 10-10, tổng lượng mưa đo được tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố rất lớn, nhất là tại đập dâng Hà Thanh (349mm), UBND xã Hòa Khương (314,4mm), UBND xã Hòa Phước (306mm), hồ Đồng Nghệ (312,8mm)...

Mưa lớn làm một đoạn đường Lê Tấn Trung (quận Sơn Trà) bị ngập. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Mưa lớn làm một đoạn đường Lê Tấn Trung (quận Sơn Trà) bị ngập. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo thông tin từ các địa phương, mưa lớn làm nước sông Cu Đê dâng lên cao, hiện đã gây cô lập thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc); ngập úng cục bộ một số đoạn đường, khu vực dân cư ở xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang)...

Lũ trên sông Túy Loan cũng đã dâng lên gây ngập, chảy tràn qua một số đoạn đường thấp trũng và ngập một phần vùng rau Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Lũ trên sông Yên (từ sông Vu Gia chảy về) cũng đang dâng lên, hiện đã tràn bờ sông, đang chảy tràn qua tuyến đường bê-tông nối từ xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đi xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Lũ trên sông Túy Loaan dâng cao, tràn vào nhà sơ chế sản phẩm ở vùng rau Túy Loan Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Ảnh: PV
Lũ trên sông Túy Loan dâng cao, tràn vào nhà sơ chế sản phẩm ở vùng rau Túy Loan Tây (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Ảnh: PV

Theo dư báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ nay đến chiều 10-10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 80mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các quận, huyện; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt khu vực ven sông và các vùng trũng thấp, đặc biệt là tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn)... và các khu vực thuộc huyện Hòa Vang...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.